|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Putin: Đặc nhiệm Ukraine đã phá hỏng cầu Crimea

08:17 | 10/10/2022
Chia sẻ
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9/10 cáo buộc các lực lượng đặc nhiệm của Ukraine đã tấn công cây cầu nối liền Nga với bản đảo Crimea, đồng thời gọi đây là “hành động khủng bố”.

Một phần cầu đường bộ Crimea sập xuống biên sau khi một xe tải phát nổ, đoàn tàu chở theo nhiều bồn nhiên liệu di chuyển song song phía trên cũng bốc cháy dữ dội. (Ảnh: AFP/Getty Images).

Tổng thống Putin nói trong cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Alexander Bastrykin hôm 9/10: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động khủng bố nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga. Và tác giả, hung thủ, kẻ chủ mưu chính là lính đặc nhiệm Ukraine”.

Theo AP, ông Bastrykin cho biết lực lượng đặc nhiệm Ukraine, công dân Nga và cả công dân các nước khác đã tham gia vào vụ tấn công cầu Crimea. Một vụ điều tra hình sự đang được triển khai.

“Chúng tôi đã xác định được lịch trình của chiếc xe tải”, ông Bastrykin cho biết chiếc xe đã đi qua Bulgaria, Georgia, Armenia, North Ossetia và Krasnodar – một khu vực ở phía nam nước Nga.

Khoảnh khắc chiếc xe tải phát nổ trên cầu Crimea lúc 6h07 sáng 8/10, khói lửa bao trùm một đoạn cầu. (Ảnh chụp màn hình).

Cây cầu qua eo biển Kerch, hay còn gọi là cầu Crimea, có ý nghĩa quan trọng về chiến lược cũng như về biểu tượng đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Cây cầu kết hợp đường bộ và đường sắt này dài khoảng 19 km, được bắt đầu xây dựng theo lệnh của ông Putin sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và đưa vào hoạt động năm 2018. Sau khi có cây cầu này, người dân Crimea có thể đi thẳng đến Nga mà không cần phải qua phà hay tàu thủy như trước.

Sáng sớm 8/10, một chiếc xe tải phát nổ khi đang di chuyển theo hướng đi về Crimea, làm sập một làn đường của cây cầu. Một đoàn tàu chở theo nhiên liệu đang đi song song ở nhịp cầu phía trên cũng bốc cháy dữ dội.

Giao thông qua cầu tạm thời bị tê liệt, khiến cho quân đội Nga ở Crimea tạm mất đi một đường tiếp vận quan trọng.

Ở Kiev, ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, đã cáo buộc ngược lại Nga. “Ông Putin gọi Ukraine là khủng bố ư? Chưa đầy 24 giờ trước, máy bay Nga đã bắn 12 quả tên lửa vào một khu dân cư ở Zaporizhzhia làm 13 người chết và hơn 50 người bị thương. Chỉ có một nhà nước khủng bố duy nhất và cả thế giới đều biết kẻ đó là ai”.

Ông Podolyak đang nói về vụ tấn công tên lửa vào Zaporizhzhia đêm hôm trước làm sập một phần của một tòa nhà chung cư. Không quân Ukraine cho biết 6 quả tên lửa được phóng đi từ khu vực Zaporizhzhia mà Nga đang kiểm soát.

Zaporizhzhia là một trong 4 khu vực của Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi tuần trước, cùng với Donetsk, Luhansk và Kherson. Tuy nhiên, thủ phủ Zaporizhzhia vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Ukraine.

Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã tổ chức các đợt phản công mạnh mẽ để đẩy lùi quân Nga và chiếm lại khoảng 2.400 km2 lãnh thổ ở phía nam và phía đông. Tổng thống Putin tuyên bố lệnh động viên để có thêm 300.000 binh sĩ cho cuộc xung đột. Hàng trăm nghìn người Nga đã chạy ra nước ngoài sau khi lệnh động viên được ban hành.

Thông điệp từ phía Ukraine

Tháng 5/2018, Tổng thống Vladimir Putin đã thông xe cây cầu dài 19 km này bằng việc lái một chiếc xe tải theo chiều từ Nga đến Crimea, thể hiện sự kiểm soát của Moscow với bán đảo trên Biển Đen này. 

Cây cầu này cao hơn tượng Nữ thần Tự do của Mỹ và là niềm tự hào trong các dự án hạ tầng của ông Putin. Truyền thông Nga từng gọi cầu Crimea là “công trình xây dựng thế kỷ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lái một chiếc xe tải qua cầu Crimea trong lễ khánh thành năm 2018. (Ảnh: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images

Theo The Guardian, hiện chưa có ai tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ nổ gây hư hại cây cầu. Vụ nổ xảy ra đúng một ngày sau sinh nhật lần thứ 70 của ông Putin và chỉ hơn một tuần sau khi Tổng thống Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ lớn của Ukraine.

Ông Oleksiy Danilov, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, đăng video cầu Crimea đang bốc cháy lên mạng xã hội kèm theo một video khác với hình ảnh Marilyn Monroe đang hát: “Chúc mừng sinh nhật, ngài Tổng thống”.

Ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn của Tổng thống Ukraine, đăng tweet úp mở về việc Kiev đứng sau vụ việc: “Crimea, cây cầu, sự bắt đầu. Tất cả những thứ bất hợp pháp phải bị phá hủy, những thứ bị đánh cắp phải được trả lại cho Ukraine, những thứ thuộc về quân Nga xâm lược phải bị đánh đuổi”.

Song Ngọc