|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Người Nga chạy đến những đâu sau lệnh động viên của ông Putin?

14:27 | 09/10/2022
Chia sẻ
Nhiều công dân Nga đã vượt qua biên giới và đổ bộ đến các quốc gia láng giềng kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố huy động quân nhân tham gia cuộc chiến tại Ukraine.

Du khách Nga sau khi qua cửa khẩu Verkhny Lars - Zemo Larsi, Georgia ngày 28/9/2022. (Ảnh: Reuters

Bao nhiêu người Nga đã rời đi?

Theo hãng tin Reuters, rất khó để có được con số chính xác về lượng người Nga rời khỏi nước này. Song, dựa trên báo cáo truyền thông và số liệu do các quốc gia láng giềng công bố, con số có thể lên đến hàng trăm nghìn người.

Trích dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin, tờ Novaya Gazeta Europe ngày 26/9 đưa tin có 261.000 người Nga đã rời đi sau lệnh động viên hôm 21/9 của Tổng thống Putin.

Ngày 4/10, trang Forbes Russia cũng trích dẫn một nguồn tin từ Điện Kremlin với ước tính số người xuất cảnh lên tới 700.000 người. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ thông tin này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Tôi không có số liệu chính xác, nhưng chắc chắn thực tế khác xa so với những gì đang được công bố”.

Dữ liệu đặt vé máy bay cho thấy lượng người rời đi tăng đột biến. Theo đơn vị chuyên phân tích lượng đặt vé ForwardKeys có trụ sở tại Tây Ban Nha, từ ngày 21/9 đến 27/9, số lượng vé máy bay một chiều bay từ Nga đã tăng 27% so với tuần trước đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo nước này có kế hoạch động viên 300.000 nam giới nhập ngũ và tính đến 4/10, đã có thêm hơn 200.000 người gia nhập quân đội.

Xe của du khách Nga sau khi băng qua biên giới Georgia ngày 26/9/2022. (Ảnh: Reuters

Những điểm đến ưa thích của người Nga

Nhiều người Nga đã chọn nhập cảnh Kazakhstan, quốc gia có đường biên giới trên bộ với Nga dài thứ hai thế giới và miễn thị thực đối với công dân “xứ bạch dương”.

Bộ trưởng Nội vụ Kazakhstan ngày 3/10 cho biết hơn 200.000 người Nga đã di cư sang nước này kể từ ngày 21/9, trong khi cùng thời gian khoảng 147.000 người Nga đã rời đi, song không rõ về điểm đến cuối cùng của họ.

Tại Georgia, một quốc gia cũng miễn thị thực đối với Nga, Bộ Nội vụ cho hay từ ngày 21 đến 29/9, có 68.887 người Nga đã nhập cảnh nước này trong khi 45.624 người đã rời đi. Đối với cả hai quốc gia kể trên, không có số liệu ước tính về lượng người Nga rời sang các nước thứ ba.

Theo ForwardKeys, trong tuần kết thúc vào ngày 27/9, lượng đặt vé một chiều từ Nga đến Tbilisi (Georgia), Almaty (Kazakhstan), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Tel Aviv (Israel) và Dubai (UAE) đã ghi nhận mức tăng ba chữ số.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến sự gia tăng lượng người Nga đổ đến nước này sau lệnh động viên của ông Putin. Từ đầu năm nay đến cuối tháng 8, khoảng 3 triệu khách Nga đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, tăng 22% so với năm ngoái. Ngoài ra, nhiều người Nga hướng đến châu Âu.

 

Bao nhiêu người Nga đổ bộ vào châu Âu?

Lượng du khách Nga đến Liên minh châu Âu (EU) đã tăng đột biến sau ngày 21/9. Số liệu từ cơ quan biên giới Frontex cho thấy từ ngày 19 đến 25/9, khoảng 66.000 công dân Nga đã nhập cảnh vào khối này, tăng 30% so với tuần trước.

Theo Frontex, lượng du khách Nga đã giảm xuống 53.000 người trong tuần bắt đầu từ ngày 26/9, do EU siết chặt chính sách thị thực hơn và Nga áp dụng các biện pháp ngăn những nam giới trong độ tuổi nhập ngũ rời đi.

Frontex cho biết hầu hết những công dân Nga vào EU đều đã có giấy cư trú hoặc thị thực, trong khi những người khác có hai quốc tịch.

Phần Lan, quốc gia có biên giới dài 1.300 km với Nga, là điểm đến chính của khách Nga tại EU. Theo số liệu thống kê của Phần Lan, số lượng công dân Nga nhập cảnh qua 4 cửa khẩu biên giới phía nam đã tăng gấp đôi trong những ngày sau ngày 21/9.

Cơ quan biên phòng Phần Lan cho hay từ ngày 21/9 đến 5/10, có 59.975 người Nga đã làm thủ tục tại 4 trạm kiểm soát của Phần Lan, trong đó nhiều người tiếp tục rời sang các nước châu Âu khác. Trong cùng giai đoạn, còn có 36.116 người Nga về nước.

Các đường bay thẳng quốc tế từ Moscow (Ảnh: FlightRadar24)

Phản ứng của châu Âu

Ngày 19/9, Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan bắt đầu từ chối những công dân Nga có thị thực du lịch do bất kỳ quốc gia EU nào trong khối Schengen cấp. Phần Lan cũng có động thái tương tự hôm 30/9.

Biên giới Bắc Cực của Na Uy với Nga là tuyến đường trực tiếp cuối cùng vào châu Âu vẫn mở cửa đối với những người Nga có thị thực du lịch Schengen. Bộ trưởng Tư pháp Na Uy ngày 30/9 cho biết chính phủ nước này có thể ra lệnh cấm nhập cảnh đối với người Nga trong thời gian ngắn nếu cần thiết.

Kể từ khi ông Putin phát biểu về lệnh động viên, đại sứ quán Đức tại Armenia, Kazakhstan, Georgia, Kazakhstan và Belarus đã nhận được một lượng lớn đơn xin nhập cảnh vào Đức và EU của công dân Nga.

Trả lời hãng Reuters, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Đức nhấn mạnh hiến pháp Đức có quy định về tị nạn chính trị nhưng việc cấp thị thực còn tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Quốc vụ khanh Pháp phụ trách các vấn đề châu Âu, Laurence Boone khẳng định nước này sẽ lựa chọn những công dân được phép nhập cảnh, dựa trên điều kiện cá nhân cũng như nguy cơ về an ninh.

Trà My