|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nga hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô để trả đũa Mỹ

16:52 | 09/03/2022
Chia sẻ
Theo đưa tin từ Bloomberg, Nga đã thông báo sẽ hạn chế xuất khẩu một số hàng hóa và nguyên liệu thô để đáp trả các lệnh trừng phạt mới nhất của phương Tây, song chi tiết chưa được công bố.
Nga hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô để trả đũa Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Maxim Zmeyev).

Bloomberg dẫn một tài liệu công bố hôm 8/3 cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một lệnh cấm hoặc hạn chế giao dịch hàng hóa với nước ngoài. Động thái này được cho là để đáp trả những biện pháp cấm vận mà phương Tây ban hành.

Tuy nhiên, danh sách các mặt hàng bị cấm hoặc hạn chế xuất khẩu vẫn chưa được xác định. Điện Kremlin đã chỉ thị cho chính phủ trong hai ngày tới phải chuẩn bị xong một danh sách các nước sẽ áp dụng yêu cầu mới.

Nga là nước xuất khẩu dầu thô, khí đốt, ngũ cốc và kim loại hàng đầu thế giới. Kể từ khi nước này tiến quân vào Ukraine, giá hàng hóa đã tăng đột biến lên các mức cao kỷ lục do nguy cơ gián đoạn nguồn cung, trừng phạt kinh tế và đáp trả trừng phạt từ các nước.

 

Cho đến nay, ngoài các hạn chế về việc rút vốn khỏi Nga, các biện pháp trả đũa của Điện Kremlin còn rất mơ hồ, gần đây chỉ có việc thành lập một danh sách "các quốc gia không thân thiện" và đe dọa cắt đứt nguồn cung khí đốt tự nhiên cho châu Âu qua đường ống Nord Stream 1.

Trong khi đó, các cường quốc phương Tây vẫn đang tiếp tục giáng xuống đầu Nga những lệnh cấm vận mới. Cũng ngày 8/3, Mỹ và Anh đã thông báo sẽ cấm nhập khẩu dầu thô, khí đốt và các sản phẩm năng lượng khác của Nga.

Liên minh châu Âu (EU) hiện vẫn chưa dứt khoát thực hiện bước đi tương tự vì khối này phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu nhiên liệu của Nga để sưởi ấm và phục vụ hoạt động công nghiệp.

Khả Nhân

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.