|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cố vấn Tổng thống Ukraine: Phương Tây mua dầu thô là bơm tiền cho cỗ máy chiến tranh của Nga

07:43 | 08/03/2022
Chia sẻ
Ông Oleg Ustenko - cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Ukraine, nói các quốc gia phương Tây phải ngừng nhập khẩu dầu thô và khí đốt của Nga. Các giao dịch này là những "đồng tiền đẫm máu tươi" và chúng đang giúp Nga tài trợ cho cuộc tấn công Ukraine.

"Tiền đẫm máu tươi"

Trao đổi với CNBC, ông Oleg Ustenko - cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Ukraine, bình luận: "Thật đáng sợ, bất cứ ai mua dầu thô và khí đốt của Nga, họ đều phải chịu trách nhiệm cho những hành động hung hăn của chính quyền ông Putin".

Chiến sự giữa Nga và Ukraine - hiện đang ở tuần thứ hai, đã gây ra "những sự kiện khủng khiếp, đen tối ở đất nước của chúng tôi", ông Ustenko nhấn mạnh.

Vị cố vấn tiếp tục: "Vì vậy, đối với người dân Ukraine, phương Tây phải [ngừng nhập khẩu dầu khí của Nga], xóa sổ những đồng tiền đẫm máu tươi đang giúp Nga tài trợ cho cuộc chiến. Chúng tôi tin hậu quả đối với Nga sẽ rất nặng nề".

"Nếu lệnh cấm vận này được phương Tây thực thi, chúng tôi tin chắc rằng sức mạnh kinh tế của chính quyền Tổng thống Putin sẽ sa sút nghiêm trọng", ông Ustenko bày tỏ với hãng tin CNBC.

Cố vấn Tổng thống Ukraine: Phương Tây mua dầu thô là bơm tiền cho cỗ máy chiến tranh của Nga - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa: Reuters).

Bình luận của cố vấn Ustenko xuất hiện không lâu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng kêu gọi phương Tây có phản ứng mạnh mẽ hơn đối với cuộc tấn công của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn cùng CNBC, ông Ustenko đã vẽ nên một bức tranh kinh tế và nhân đạo đầy thách thức. Mặc dù ông cho biết chính phủ Ukraine vẫn đang tiếp tục các nghĩa vụ đối với công dân như trả lương cho giáo viên, ước tính sơ bộ đất nước Đông Âu này đã phải chịu thiệt hại khoảng 100 tỷ USD.

Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Ukraine. Năm ngoái, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine đạt khoảng 200 tỷ USD, con số cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Đây là thời điểm quan trọng trong năm đối với nông dân Ukraine, ông Ustenko nói. Thông thường, nông dân sẽ bắt đầu gieo trồng cho vụ mùa mới và hoàn tất công việc này vào tháng 4. Khi họ không thể làm việc, nền kinh tế Ukraine sẽ hứng chịu thêm thiệt hại.

Theo vị cố vấn cấp cao, Ukraine là nước sản xuất và xuất khẩu lúa mì, ngô và dầu hướng dương lớn. Doanh nghiệp Ukraine cung ứng cho gần một nửa thị trường dầu hướng dương thế giới.

Ông Ustenko cũng nói thêm, Ukraine may mắn có đủ lúa mì và ngũ cốc trong kho dự trữ để cung cấp cho người dân trong năm tới. Nếu cần thiết, Ukraine có thể ngừng xuất khẩu để ưu tiên nuôi sống người dân.

Chia sẻ của ông Ustenko còn xuất hiện trong bối cảnh vòng đàm phán thứ ba giữa Moscow và Kiev khép lại mà không đạt được kết quả như mong đợi.

Đàm phán thất bại

Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga, trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky, cho biết những kỳ vọng mà hai bên đặt ra đã không thành hiện thực. Ở chiều ngược lại, cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak thừa nhận ở thời điểm này, chưa có chuyển biến nào có thể cải thiện đáng kể tình hình.

Cả hai bên đồng ý tiếp tục đàm phán và ghi nhận những dấu hiệu tích cực về vấn đề hành lang nhân đạo, theo hãng thông tấn TASS của Nga. Song, chưa ai đề cập đến thời gian hoặc địa điểm rõ ràng cho vòng đàm phán thứ 4.

Điện Kremlin hy vọng các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi khu vực giao tranh sẽ bắt đầu hoạt động bình thường vào hôm nay (8/3).

Theo trợ lý Vladimir Medinsky, trục trặc khi mở hành lang nhân đạo bắt nguồn từ các chỉ huy quân đội Ukraine tại địa phương, những người không tuân theo mệnh lệnh của cấp trên và chính quyền.

Sáng ngày 7/3, quân đội Nga đã mở các hành lang cho dân thường ra khỏi Kiev, Kharkov, Sumy và Mariupol nhưng việc sơ tán lại không thành. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk đã bác bỏ lựa chọn của Nga, gọi chúng là "không thể chấp nhận được".

Ông Medinsky cho biết, phái đoàn Nga đã mang đến điểm đàm phán các hiệp ước, dự thảo và đề xuất cụ thể với hy vọng "ít nhất có thể ký kết được một nghị định thư". Tuy nhiên, phái đoàn Ukraine đã mang những dự thảo này để "nghiên cứu thêm".

Khả Nhân