Trung Quốc hiện là thị trường ô tô số một thế giới, nhưng VinFast lại chọn Mỹ, thị trường ô tô số hai thế giới và có khoảng cách vị trí địa lý xa hơn để làm nơi giới thiệu các mẫu sản phẩm xe điện mới.
Nhiều người trẻ ở Mỹ cảm thấy chán nản với công việc vì họ cần tiền để đạt được những cột mốc nhất định, nhưng nhiều công việc lại chỉ cho họ mức thu nhập không đúng với kỳ vọng.
Ngày nay, CEO nhiều ông lớn ngành công nghệ tại Mỹ như Microsoft, IBM, Google hay mới nhất là Twitter đều là những người sinh ra tại Ấn Độ, và họ có những bí quyết riêng để vươn tới đỉnh cao.
CEO VinFast toàn cầu Michael Lohscheller từng chia sẻ hãng xe Việt có kế hoạch mở thêm 60 showroom tại Mỹ, phục vụ cho mục tiêu giao xe trong năm 2022.
Ngoài Mỹ và Trung Quốc, các nhà lãnh đạo các tập đoàn ô tô được KPMG khảo sát cũng tin rằng thị phần xe điện tại Tây Âu, Ấn Độ và Brazil sẽ tăng nhưng với tốc độ thấp hơn trong những năm tới.
Con trai Tổng thống Joe Biden đã giúp một công ty Trung Quốc mua lại một trong những mỏ coban lớn nhất thế giới, nguyên liệu chính sản xuất pin xe điện từ tay một công ty Mỹ vào năm 2016.
Theo Giám đốc phát triển VinFast Canada, công ty nhận thức được giới hạn và sẽ đặt ra mức giá phù hợp để được nhận ưu đãi tại các quốc gia như Canada và Mỹ.
Trong số 50 triệu thùng dầu từ SPR, 32 triệu thùng sẽ được trao đổi trong vài tháng tới, 18 triệu thùng là phần mở rộng của các giao dịch được ủy quyền từ trước đó.
Ông Michael Lohscheller cho biết: "Chúng tôi muốn trở thành một thương hiệu toàn cầu, và nếu bạn muốn trở thành một thương hiệu toàn cầu, bạn phải đến Mỹ".
Theo dự báo của một số công ty chứng khoán, thị trường vẫn tiếp tục giằng co trước ngưỡng kháng cự cứng và có thể tiếp tục diễn biến này cho đến khi một cây nến chỉ hướng xuất hiện.