Các quan chức Washington đang ngày càng lo ngại rằng những chiếc cần cẩu khổng lồ do Trung Quốc sản xuất, được sử dụng rộng rãi khắp nước Mỹ, có thể là một công cụ do thám. Bắc Kinh cho rằng những lo lắng của Washington là "hoang tưởng".
Với khối nợ hơn 31.000 tỷ USD, trong năm 2022 vừa qua, chính phủ Mỹ phải chi khoảng 1.000 tỷ USD để thanh toán tiền lãi, gần 20% trong số này chảy vào túi các chủ nợ ở nước ngoài. Nhật Bản và Trung Quốc là những nước cho Mỹ vay nhiều nhất.
Trung Quốc đã nhập hàng chục tấn uranium từ Nga để phục vụ cho nhà máy hạt nhân mới. Mỹ lo ngại Bắc Kinh sẽ sử dụng số nhiên liệu này để mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình.
Nền kinh tế Mỹ đang gặp phải nhiều khó khăn, và kèm theo đó là những lời dự đoán về suy thoái. Tuy nhiên, bất chấp việc các tờ báo lớn liên tục dự báo suy thoái, nền kinh tế số một thế giới vẫn tiếp tục vững vàng.
Mỹ và các đồng minh NATO đang chi hàng trăm tỷ USD nhằm hỗ trợ Ukraine chống lại Nga, đồng thời tìm đủ mọi cách ngăn cản Trung Quốc không viện trợ vũ khí cho Nga.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo trong bài phát biểu về đạo luật CHIPS ngày 23/2 cho biết Mỹ mong muốn tạo ra các cơ sở sản xuất chất bán dẫn thông qua Quỹ đạo luật CHIPS.
Mỹ đã đổ cả hàng chục tỷ USD vào Ukraine, nhưng cuộc xung đột vẫn chưa biết đến khi nào mới chấm dứt. Các quan chức Mỹ bắt đầu lo ngại rằng Washington sẽ không thể hỗ trợ Kiev mãi mãi.
Dù có số lượng đầu đạn tương đương nhau, Nga đang nắm lợi thế tuyệt đối về vũ khí hạt nhân chiến thuật - loại vũ khí với tầm bắn ngắn, sức công phá không cao nhưng dễ được sử dụng trên chiến trường hơn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định mối quan hệ thân thiết giữa Nga và Trung Quốc trong cuộc gặp gỡ với ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước tỷ dân.
Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden sẽ cùng có bài phát biểu trong ngày 21/2, đánh dấu một năm cuộc xung đột Ukraine. Động thái này báo hiệu cuộc đối đầu ngày càng trực diện giữa hai nhà lãnh đạo cũng như giữa hai đất nước Nga và Mỹ.
Trong 11 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD.