Sau Tencent, Baidu, NetEase thì gã khổng lồ Alibaba là cái tên mới nhất thuộc Big Tech gia nhập cuộc đua metaverse đang nóng lên từng ngày tại Trung Quốc.
Có lẽ ý tưởng bỏ ra hàng triệu USD chỉ để mua một vùng đất không tồn tại hữu hình nghe có vẻ lố bịch với một số người. Tuy nhiên, những dự đoán gây sốt về tương lai của các nền tảng thực tế ảo trong vũ trụ metaverse đang thúc đẩy nhiều nhà đầu tư đặt cược vào một khái niệm mới mang tên bất động sản kỹ thuật số.
Trong thời điểm mà hàng loạt tên tuổi lớn bắt đầu rót vốn vào nghiên cứu và xây dựng vũ trụ ảo metaverse, Morgan Stanley khẳng định xu hướng này sẽ tiếp diễn trong tương lai.
Theo một báo cáo mới từ Grayscale, tỷ lệ người dùng tham gia vũ trụ ảo metaverse đang hoạt động đã tăng 10 lần trong khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến tháng 6/2021.
"Metaverse (vũ trụ ảo) là biên giới tiếp theo mà loài người có thể chinh phục, giống như cách chúng ta đã làm với mạng xã hội từ thuở sơ khai", nhà đồng sáng lập Thoma Bravo nói
Xu hướng đầu tư vào vũ trụ ảo Metaverse đang nở rộ ở nhiều lĩnh vực và mới đây nhất, bất động sản vừa ghi dấu ấn với mức giá hơn 2 triệu USD cho một khu đất ảo.
Một loạt ông lớn Trung Quốc như Tencent, NetEase hay mới nhất là Bilibili đã có những động thái đầu tư vào thị trường metaverse, chạy đua với các đồng nghiệp phương Tây.
Một trong những bước đầu tiên của Mark Zuckerberg trong tham vọng xây dựng metaverse (vũ trụ ảo) lại có thể liên quan đến thế giới thực, theo The New York Times.
Sau sự kiện đổi tên công ty của Facebook, rất nhiều gã khổng lồ trong các lĩnh vực khác nhau đang thể hiện sự quan tâm nghiêm túc với xu hướng metaverse.
Trong 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, vốn thực hiện ước đạt 9,75 tỷ USD, cao nhất 5 năm qua.