|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bill Gates: Trong vòng 2 năm nữa, con người sẽ gặp nhau qua metaverse

20:06 | 14/12/2021
Chia sẻ
Nhà sáng lập tập đoàn Microsoft Bill Gates đã đưa ra những dự đoán của mình về sự phát triển của công nghệ vũ trụ ảo metaverse.
Bill Gates: Trong vòng 2-3 năm nữa, chúng ta sẽ họp với nhau qua Metaverse - Ảnh 1.

Tỷ phú Bill Gates dự đoán Metaverse sẽ là xu hướng công nghệ của tương lai. (Ảnh: Getty Images).

Theo tờ USD Today, tỷ phú kiêm nhà đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates dự đoán hầu hết chúng ta - những người làm công, sẽ tham gia các cuộc họp thông qua vũ trụ ảo metaverse trong vòng 2-3 năm tới. 

Cụ thể, trong một bài đăng tổng kết một năm được đăng trên trang web cá nhân của mình, tỷ phú Bill Gates viết: "Tôi dự đoán hầu hết các cuộc họp ảo sẽ chuyển từ hình ảnh 2D - cái mà tôi gọi là "mô hình Hollywood Squares" sang metaverse, một không gian 3D với các avatar kỹ thuật số."

Nhà sáng lập Microsoft cho biết việc áp dụng các cuộc họp metaverse sẽ chưa thể thực hiện ngày vì các phương tiện để thực hiện công nghệ này như kính thực tế ảo, vòng tay... vẫn chưa phát triển. 

Tuy vậy, ông cũng bày tỏ sự lạc quan đối với những tiến bộ công nghệ trong thời gian gần đây, Bill Gates nói: "Vẫn còn một số việc phải làm, nhưng chúng ta đang tiến đến ngưỡng mà công nghệ bắt đầu làm mới trải nghiệm làm việc thực sự cùng nhau trong văn phòng." 

Metaverse là một lĩnh vực kỹ thuật số kết hợp công nghệ như VR, tương tác thực tế ảo và video, nơi người dùng "sống" trong một vũ trụ ảo.  Trước đó, Facebook của tỷ phú Mark Zukerberg đã có động thái đổi tên công ty thành Meta và đưa ra một dự án metaverser vô cùng táo bạo. 

CEO Meta, Mark Zuckerberg dự đoán metaverse sẽ trở thành xu hướng chủ đạo trong 5 đến 10 năm tới.  Đầu năm nay, Meta đã giới thiệu Horizon Workroom, một ứng dụng VR, nơi mọi người có thể tụ tập trong các phòng làm việc ảo. 

Microsoft hiện cũng đang sử dụng ảnh ba chiều và tạo ra các ứng dụng thực tế mở rộng, đồng thời ông lớn này cũng sở hữu Minecraft, một tựa game cho phép người dùng tạo ra một thế giới của riêng họ, tùy theo ý thích.

Trong khi đó, một nền tảng khác được trẻ em yêu thích, Roblox đã hợp tác với một số thương hiệu bao gồm Ralph Lauren, Gucci và Vans để mang lại những trải nghiệm độc đáo cho metaverse.

Thùy Trang