|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CNBC: Vũ trụ ảo có thể là cơn ác mộng kéo dài, nhưng cũng có khả năng trở thành một giấc mơ có thật

08:04 | 29/11/2021
Chia sẻ
"Metaverse (vũ trụ ảo) là biên giới tiếp theo mà loài người có thể chinh phục, giống như cách chúng ta đã làm với mạng xã hội từ thuở sơ khai", nhà đồng sáng lập Thoma Bravo nói

Theo tỷ phú người Puerto Rico, Orlando Bravo, nhà đồng sáng lập và đối tác quản lý Thoma Bravo, một công ty đầu tư chuyên về các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ công nghệ và phần mềm, "metaverse" có thể là cụm từ quan trọng, được ví như "big time" trong năm 2021, CNBC đưa tin.

"Metaverse là cơ hội để đầu tư và sẽ phát triển nhanh chóng trong tương lai", tỷ phú Orlando Bravo nhận định trong một cuộc phỏng vấn với Annette Weisbach trên CNBC.

Metaverse (vũ trụ ảo) là một khái niệm khoa học viễn tưởng. Tại đó, con người đeo một số loại tai nghe hoặc kính thông minh cho phép họ sống, làm việc và giải trí trong một thế giới ảo giống như mô tả trong tiểu thuyết và bộ phim "Ready Player One". Tùy vào quan điểm của mỗi người, metavesre có thể là một cơn ác mộng kéo dài, nhưng cũng có thể trở thành một giấc mơ có thật.

Thuật ngữ metaverse đã được đồng sáng lập Facebook, tỷ phú Mark Zuckerberg đề cập đến vào tháng trước khi ông đổi tên công ty Facebook thành Meta. Trong tương lai, Meta sẽ tập trung vào metaverse thay vì phát triển như một công tập trung vào truyền thông mạng xã hội.

"Metaverse là biên giới tiếp theo mà loài người có thể chinh phục, giống như cách chúng ta đã làm với mạng xã hội từ thuở sơ khai", nhà đồng sáng lập Thoma Bravo nói thêm.

Tỷ phú gọi 'metaverse' là cụm từ của năm 2021, lạc quan về tương lai thị trường vũ trụ ảo - Ảnh 1.

Metaverse được biết đến rộng rãi hơn nhờ Facebook. (Ảnh: CNBC).

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều về những gì được ông chủ Facebook giới thiệu. Thậm chí, đoạn video của tỷ phú Mark Zuckerberg đã bị chế giễu trong một video được xuất bản tuần trước bởi Inspired by Iceland, một chiến dịch tiếp thị cho ngành du lịch Iceland. 

Trong video, nhà sản xuất đã nhái lại đoạn giới thiệu của tỷ phú Mark Zuckerberg về metaverse. Sau đó, họ đã đưa người xem về "Icelandverse", khẳng định đây là một nơi nâng cao trải nghiệm thực tế mà không cần đến những thiết bị hỗ trợ ngớ ngẩn.

Hàng chục công ty khác bao gồm Microsoft, Roblox, Nvidia và Britain's Improbable đang cố gắng xây dựng phần mềm và phần cứng có thể cung cấp năng lượng cho metaverse.

Thoma Bravo đang quản lý khối tài sản trị giá 83 tỷ USD và danh mục đầu tư bao gồm hơn 40 công ty phần mềm. Quỹ đầu tư này đã đầu tư vào các công ty an ninh mạng như McAfee và Barracuda, cũng như công ty phần mềm doanh nghiệp Dynatrace.

Ngoài metaverse, Bravo cũng tỏ ra lạc quan về tương lai của tiền điện tử. Ông được cho cũng đang sở hữu một lượng bitcoin nhất định.

"Tại sao bạn lại không yêu tiền điện tử. Tiền điện tử đơn giản là một hệ thống tuyệt vời. Tiền điện tử ít chi phí, phi tập trung. Khi những người trẻ muốn có nguồn tài chính của riêng họ, tiền điện tử xuất hiện và giúp giải quyết điều đó", Bravo chia sẻ tại hội nghị Delivering Alpha được tổ chức vào tháng 9.

Quốc Anh