|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lợi ích kinh tế phía sau trận so găng giữa Mark Zuckerberg và Elon Musk

06:59 | 08/08/2023
Chia sẻ
Cuối tuần trước, hai ông trùm truyền thông mạng xã hội đã xác nhận khả năng xảy ra cuộc đấu võ trong lồng và dự kiến trận đấu được phát trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Ông chủ mạng xã hội X (trước đây là Twitter) - tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng về cuộc so găng với ông chủ Meta, Mark Zuckerberg. Elon Musk xác nhận trận đấu trong lồng giữa hai ông trùm mạng xã hội sẽ diễn ra và được phát trực tiếp trên nền tảng X.

Bắt nguồn từ những lời qua lại trên mạng xã hội hồi cuối tháng 6, Elon Musk và Mark Zuckerberg đã sẵn sàng cho một cuộc đấu thật sự. Kể từ đó, hai bên liên tục cập nhật hình ảnh tập luyện võ thuật, nâng cao thể lực. 

Trong bài đăng mới nhất trên X, Elon Musk viết: "Trận đấu giữa Zuck và Musk sẽ được phát trực tiếp trên X. Tất cả số tiền thu được sẽ được dùng làm từ thiện cho các cựu chiến binh". Musk không đưa ra thêm bất kỳ chi tiết nào về cuộc so găng này.

 Cuộc đấu võ giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg sẽ được phát sóng trực tiếp. (Ảnh: Deadline).

Phản hồi động thái của Musk, Mark Zuckerberg xác nhận tham dự và gợi ý thời điểm tổ chức vào 26/8. Đồng thời,Zuckerberg nêu ý kiến nên tổ chức gây quỹ từ thiện trên một nền tảng đáng tin cậy. 

Trước đó, khi được Mark Zuckerberg hỏi địa chỉ so găng, Elon Musk đã phản hồi bằng cái tên "Vegas Octagon", ám chỉ trung tâm võ thuật tổng hợp nổi tiếng ở Las Vegas, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc đấu võ trong lồng. 

Tiền thưởng và doanh thu nhưng không phải là tất cả

Đầu tiên, dễ thấy nhất thì đây là một sự kiện lịch sử khi hai tỷ phú nổi tiếng với khối tài sản ròng nằm trong top 10 người giàu nhất thế giới đấu võ với nhau. Cuộc đấu này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận, kéo theo nguồn thu khủng.

Máu lửa, nguy hiểm, chết chóc... là các từ ngữ để mô tả tính chất của một trận đấu võ trong lồng khi các võ sĩ phải đổ máu để giành lấy những món tiền thưởng hậu hĩnh. Theo tờ AS, võ sĩ có thể kiếm về số tiền lên tới hàng chục triệu USD cho một lần thượng đài ở Octagon. Có ba cấp thưởng gồm thấp, trung bình và cao, với thu nhập thấp nhất từ ​​10.000 đến 30.000 USD và xếp hạng bậc cao nhất từ ​​500.000 đến 3.000.000 USD cho mỗi trận đấu. 

Có nhiều yếu tố để xác định mức thưởng. Với những trận đấu đơn lẻ nhưng có sức hút cực lớn như cuộc so găng của hai tỷ phú, khoản tiền thưởng sẽ do hai bên thỏa thuận. Dana White, ông chủ của công ty tổ chức các trận đấu UFC (Ultimate Fighting Championship) cho rằng cuộc chiến này sẽ phá vỡ mọi kỷ lục về tiền bản quyền cũng như tiền bán vé.

Trận so găng thế kỷ giữa Conor McGregor và Floyd Mayweather năm 2017 được xem là sự kiện có giá vé kỷ lục, mang về hơn 600 triệu USD doanh thu cho UFC. Song, Dana White tin rằng ông chủ Meta đấu với ông chủ X sẽ mang về gấp ba lần con số kỷ lục trước đó.

Tiền bản quyền truyền hình thu qua hình thức pay per view (PPV) cũng là một nguồn thu lớn cho các trận đấu võ. Mayweather là võ sĩ từng tham dự hai trận so găng mang về doanh thu PPV kỷ lục là 4,6 triệu USD (trận đấu với Pacquiao năm 2015) và 4,3 triệu USD (trận đấu với McGregor vào năm 2017). Hiện chưa rõ, nếu phát trực tiếp trên X, Elon Musk có tính đến chuyện thu tiền phí người xem hay không?  

Tuy vậy, tiền bạc không phải là thứ quyết định cho trận đấu này bởi tỷ phú Elon Musk đề xuất mang số tiền doanh thu để làm tự thiện. Bên cạnh đó, đây là hai người thuộc top giàu nhất thế giới và tiền thưởng dường như không phải là mối bận tâm của họ.

Tính đến ngày 7/8/2023, Elon Musk có khối tài sản trong 232,5 tỷ USD, là người giàu nhất hành tinh và Mark Zuckerberg sở hữu 110 tỷ USD, xếp thứ 7 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Elon Musk là ông chủ của mạng xã hội X cùng hàng loạt doanh nghiệp công nghệ đình đám như Tesla, SpaceX, Boring Company... Ở chiều ngược lại, Zuckerberg cũng không kém cạnh khi là ông trùm mạng xã hội với hệ sinh thái Meta như Facebook, Instagram, Messenger... Nhìn chung, đây là cuộc đấu của tiền bạc và quyền lực truyền thông.

Về cuộc đấu này, tỷ phú Elon Musk tự tin sẽ giành chiến thắng nếu trận đấu không kéo dài quá lâu vì thể hình trội hơn nhiều so với Zuck. Trong khi đó, Mark Zuckerberg không lo lắng quá nhiều bởi ông đã chuẩn bị cho cuộc đấu này, từ việc tập luyện với võ sĩ MMA chuyên nghiệp hay phá khu vườn của vợ để đặt lồng lục giác, Zuck tỏ ra ông rất coi trọng trận so găng này và điều đó càng chứng tỏ hai vị tỷ phú không nói đùa.

Cơ hội cho X và Threads

Vài ngày trước khi thông báo sẽ đấu võ với Mark Zuckerberg, Elon Musk đã thử nghiệm tính năng livestream trên nền tảng X bằng cách quay video ông tập nâng tạ và trêu đùa đồng nghiệp. Video livestream được đăng tải hôm 4/8 chỉ dài 53 giây nhưng thu về 18,8 triệu lượt xem. Bài tweet thông báo tính năng livestream của X đã hoạt động tốt cũng thu hút sự quan tâm của người dùng.

Kể từ khi Twitter đổi tên sang X, tỷ phú Elon Musk đã càng nhấn mạnh tham vọng tạo ra một ứng dụng vạn năng, tích hợp được nhiều tích năng - tương tự WeChat của Trung Quốc. Do đó, các kỹ sư của X đã phát triển nhiều tính năng hơn cho nền tảng này theo yêu cầu của tỷ phú Elon Musk. Có thể việc Elon Musk tuyên bố sẽ livestream trận so găng với Mark Zuckerberg là nhằm quảng bá thêm tính năng mới của X.

Mới đây, Meta đã ra mắt Threads, một mạng xã hội hoạt động tương tự Twitter và bị Elon Musk chỉ trích gay gắt. Threads từng đạt con số 100 triệu người dùng sau vài ngày ra mắt, tuy nhiên đến nay, lượng người dùng thường xuyên nền tảng này chưa vượt quá con số 50%.

Khi sự hứng khởi dành cho Threads dần hạ nhiệt, Musk đã tận dụng cơ hội "chiếm sóng" truyền thông khi tuyên bố loại bỏ tên Twitter cùng biểu tượng chim xanh truyền thông để thay bằng X. X lập tức nhận được sự thu hút của truyền thông và Musk thì liên tục tạo ra những cuộc thảo luận mới cho người dùng của X về các tính năng mới.

Trong hơn 6 năm qua, một trong hai tên tuổi lớn nhất của ngành công nghệ đã cạnh tranh gay gắt với nhau quanh các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và tên lửa. Và khi hai tinh anh của Thung lũng Silicon "va chạm" thật sự với nhau, Musk hiểu mức độ thu hút của nó sẽ như thế nào.

Threads hiện chưa có tính năng livestream và nếu trong nay mai, tính năng này xuất hiện, Musk có thể sẽ lại một lần nữa khiến Mark Zuckerberg phải chạy theo mình.

Thành Vũ