|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Mark Zuckerberg là 'rào cản' lớn nhất với các cổ đông Facebook

19:32 | 04/11/2022
Chia sẻ
Nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng việc Mark Zuckerberg quá quan tâm tới ván cược metaverse sẽ khiến giá cổ phiếu Meta khó có thể phục hồi.

Tỷ phú Mark Zuckerberg đã xây dựng Meta Platforms (công ty mẹ của ứng dụng mạng xã hội Facebook) trở thành một trong những công ty lớn nhất thế giới, nhưng một số nhà đầu tư vào công ty này hiện cho rằng chính ông là trở ngại lớn nhất đối với đà phục hồi của cổ phiếu Meta sau những đợt bán tháo kể từ đầu năm, theo Sydney Morning Herald.

Giá trị công ty mẹ Facebook đã giảm khoảng 70% kể từ đầu năm. Sau khi công bố báo cáo tài chính quý III, giá cổ phiếu công ty mẹ Facebook cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016.

Theo các chuyên gia, vấn đề lớn nhất đối với giá cổ phiếu Meta hiện tại là việc công ty này đang chi hàng tỷ USD để phát triển vũ trụ ảo metaverse, một thế giới ảo nhập vai mà tỷ phú kiêm người đứng đầu Meta Mark Zuckerberg tin rằng sẽ trở thành tương lai trong ngành internet.

Chính ván cược của Mark Zuckerberg vào metaverse đang hạn chế doanh thu và lợi nhuận của Meta, ngay cả khi công ty thừa nhận rằng metaverse chưa có khả năng mang lại doanh thu đáng kể trong nhiều năm.

Các nhà đầu tư có thể mong mỏi Meta đổi mới, tập trung vào việc bán quảng cáo cho hàng tỷ người dùng mạng mạng xã hội của mình, nhưng cấu trúc của công ty đã trao cho Zuckerberg toàn quyền kiểm soát, vì vậy họ không thể làm quá nhiều điều, ngoài việc bán tháo cổ phiếu Meta.

David Katz, Giám đốc đầu tư của Matrix Asset Advisors cho biết: “Ông ấy (Mark Zuckerberg) không nghe rõ những gì mà các nhà đầu tư và những người đứng Meta công ty muốn. Giá cổ phiếu Meta có thể tăng gấp đôi trong một năm nếu Mark Zuckerberg tập trung nhiều hơn vào cổ đông và tạo ra sự quản lý tốt hơn".

Bất chấp những vấn đề này, Katz vẫn coi cổ phiếu Meta là “rẻ như bèo” và nói rằng “trong dài hạn, nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tôi nghĩ có nhiều khả năng giá cổ phiếu Meta sẽ tăng lên so với thời điểm hiện tại”.

Tỷ phú Mark Zuckerberg đang đặt cược hàng tỷ USD vào metaverse. (Ảnh: Bloomberg).

Mark Zuckerberg nắm giữ quyền lực tối cao

Mark Zuckerberg sở hữu hoặc kiểm soát khoảng 90% cổ phiếu loại B chưa niêm yết của công ty, mỗi cổ phiếu này có giá trị tương đương với 10 phiếu bầu so với mỗi cổ phiếu loại A được giao dịch công khai.

Cấu trúc này đã ngăn các nhà đầu tư và cổ đông có thể gây ảnh hưởng đến hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Meta, một điều đã từng xảy ra với các công ty công nghệ lớn trong quá khứ. Chẳng hạn, vào năm 2014, Carl Icahn đã thúc đẩy Apple đẩy nhanh chương trình mua lại cổ phiếu như một cách để đẩy giá cổ phiếu công ty lên cao.

Khi được hỏi về quyền kiểm soát của Zuckerberg, một phát ngôn viên của Meta đã đề cập đến tuyên bố ủy quyền của công ty, trong đó có nội dung: "Chúng tôi tin rằng cấu trúc vốn của chúng tôi đang ổn định vì nó đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông. Cấu trúc quản trị của công ty hiện tại cũng hợp lý và hoạt động hiệu quả”.

“Dưới thời nhà lãnh đạo Mark Zuckerberg, chúng tôi đã thiết lập một hồ sơ theo dõi về việc tạo ra giá trị cho các cổ đông của công ty và điều hướng các cơ hội cũng như thách thức trọng yếu. Các khoản đầu tư của công ty nhằm cải thiện quyền riêng tư và an toàn “có thể không khả thi nếu ban giám đốc và CEO của chúng tôi tập trung vào thành công ngắn hạn thay vì lợi ích lâu dài của doanh nghiệp”, phát ngôn viên này nói thêm.

Theo ISS Corporate Solutions, trong S&P 500, có tới 33 công ty có quyền biểu quyết không bình đẳng tương tự như tại công ty mẹ Facebook, bao gồm Alphabet (công ty mẹ của Google), Paramount Global và Comcast.

Những nhà đầu tư kiên trì có thể hưởng lợi nếu ván cược của Mark Zuckerberg vào metaverse thành công

Lượng cổ phần lớn mà Mark Zuckerberg nắm giữ tại Meta đồng nghĩa với việc giá trị khối tài sản ròng của ông đã giảm sâu trong năm qua. Trong 13 tháng qua, giá trị khối tài sản ròng của tỷ phú người Mỹ đã giảm hơn 100 tỷ USD (156 tỷ USD).

Việc Mark Zuckerberg sẵn sàng chấp nhận những khoản lỗ như vậy rõ ràng là một dấu hiệu cho thấy niềm tin của người đứng đầu Meta vào ván cược mang tên metaverse. Nếu vụ đặt cược này diễn ra thành công, một ngày nào đó, các nhà đầu tư có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn lại chặng đường kiên định mà tỷ phú người Mỹ đã đi trong suốt thời gian đó.

Mark Iong, một nhà quản lý quỹ tại công ty tư vấn Homestead Advisers, cho biết Mark Zuckerberg xứng đáng được hưởng thành quả từ những sự ngờ vực này. “Ông ấy (Mark Zuckerberg) đã đưa Meta lên sàn khi công ty đạt được lợi nhuận khổng, cho thấy Mark Zuckerberg thực sự rất quan tâm tới việc kiếm tiền. Ông ấy đã đợi nhiều năm để có thể kiếm thêm tiền từ WhatsApp, do đó Mark Zuckerberg cũng là một người có sự kiên nhẫn. Mark Zuckerberg cũng mua Instagram từ rất sớm nên có thể khẳng định ông là người thông minh. Tôi nghĩ rằng Mark Zuckerberg có quyền được theo đuổi ván cược dài hạn mang tên metaverse”.

Anh Nguyễn

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.