|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Mark Zuckerberg là tỷ phú mất nhiều tiền nhất kể từ đầu năm

10:43 | 28/10/2022
Chia sẻ
Sau khi Meta (công ty mẹ Facebook) công bố báo cáo tài chính quý III, giá trị khối tài sản ròng của CEO Mark Zuckerberg đã giảm 11 tỷ USD trong một ngày, qua đó nâng tổng số tiền mà ông mất kể từ đầu năm lên gần 88 tỷ USD.

Giá trị tài sản ròng của người sáng lập Meta, công ty mẹ Facebook là tỷ phú Mark Zuckerberg đã giảm 11 tỷ USD vào ngày 27/10, xuống chỉ còn 36 tỷ USD khi giá cổ phiếu của công ty này đã giảm mạnh chỉ một ngày sau khi công bố báo cáo tài chính quý III, theo tạp chí Forbes.

Cụ thể, giá cổ phiếu Meta đã giảm 25% xuống còn 97,94 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 27/10, qua đó đẩy giá cổ phiếu công ty xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2016.

Trong báo cáo tài chính quý III được Meta công bố vào cuối ngày 26/10, gã khổng lồ truyền thông xã hội đã báo cáo lợi nhuận giảm 50% và doanh thu giảm 4%, cao hơn đôi chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích Phố Wall.

Nếu muốn nghe những tin tức tệ hơn, bộ phận kinh doanh thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) của Meta đã lỗ 9,4 tỷ USD kể từ đầu năm cho tới cuối tháng 9 khi Mark Zuckerberg đặt cược tương lai công ty vào vũ trụ ảo metverse. Ở trên con đường đi mà công ty đang lựa chọn, Meta dường như đang thất bại thảm hại.

Mark Zuckerberg mất 11 tỷ USD trong một ngày. (Ảnh: Vox)

“Thực tế, tôi hiểu rằng có rất nhiều người có thể không đồng ý với khoản đầu tư này (metaverse). Dù vậy, từ những gì tôi có thể nói, tôi cho rằng đây sẽ là một điều rất quan trọng và tôi nghĩ sẽ là sai lầm nếu chúng tôi không tập trung vào bất kỳ lĩnh vực nào trong số này, mà tôi nghĩ về cơ bản là quan trọng đối chúng tôi”, CEO Mark Zuckerberg chia sẻ trong cuộc họp với các nhà đầu tư để công bố báo cáo tài chính quý III.

Sự sụt giảm của giá cổ phiếu Meta đã đẩy Zuckerberg từ người giàu thứ 25 trên thế giới vào cuối ngày 26/10 xuống thành người giàu thứ 29 tính đến cuối ngày thứ 27/10, theo bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu thời gian thực của tạp chí Forbes.

Năm 2022 rõ ràng không phải là một thời điểm tuyệt vời đối với Mark Zuckerberg. Giá cổ phiếu Meta từng tăng cao trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hoành hành và đạt đỉnh vào ngày 7/9/2021, qua đó nâng giá trị khối tài sản ròng của tỷ phú người Mỹ lên 136,4 tỷ USD. Kể từ thời điểm đó, giá cổ phiếu của Meta đã giảm 74% và lãnh đạo Meta cũng đã mất hơn 100 tỷ USD, tương đương gần 3/4 giá trị khối tài sản ròng của ông ở thời kỳ đỉnh cao.

Ngoài việc thua lỗ trong đơn vị tập trung vào phát triển vũ trụ ảo metaverse, gã khổng lồ ngành truyền thông Meta còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ khác về tiền quảng cáo, tiêu biểu là TikTok. Meta cũng phải đối mặt với sự thoái lui của các nhà quảng cáo trước bối cảnh nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh những vấn đề trê, công ty truyền thông mạng xã hội của tỷ phú Mark Zuckerberg hiện vẫn còn phải quay cuồng với những thay đổi về quyền riêng tư do phía Apple thực hiện vào năm ngoái, khiến các công ty công nghệ khó theo dõi người dùng trên các ứng dụng. Điều này trực tiếp làm giảm doanh thu từ quảng cáo của những công ty công nghệ như Meta.

Theo dữ liệu từ Bloomberg Billionaires Index, với việc giá trị khối tài sản ròng tiếp tục “bốc hơi” 11 tỷ USD, tỷ phú Mark Zuckerberg cũng trở thành người mất nhiều tiền nhất năm cho đến thời điểm hiện tại khi chứng kiến giá trị khối tài sản ròng giảm gần 88 tỷ USD.

Đứng sau tỷ phú người Mỹ trên bảng xếp hạng này còn có CEO Binance Changpeng Zhao (giảm 72,3 tỷ USD), CEO Tesla Elon Musk (giảm 58,6 tỷ USD), cựu CEO Amazon Jeff Bezos (giảm 58,4 tỷ USD), và hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page (giảm 42,4 tỷ USD) cùng Sergey Brin (giảm 41,1 tỷ USD).

Những tỷ phú mất nhiều tiền nhất kể từ đầu năm. (Nguồn: Bloomberg Billioanires Index - Doanh Chính tổng hợp).

Về quý III, Meta đạt doanh thu 27,7 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích của Phố Wall. Đây là quý thứ hai mà công ty chứng kiến doanh thu sụt giảm theo cùng kỳ kể từ khi lên sàn. Công ty mẹ Facebook trước đó đã báo cáo mức sụt giảm doanh thu lần đầu trong lịch sử vào quý II.

Gã khổng lồ được điều hành bởi tỷ phú Mark Zuckerberg đã báo cáo thu nhập ròng trong quý III đạt gần 4,4 tỷ USD, ít hơn một nửa số tiền mà công ty đã kiếm được trong cùng kỳ năm trước và thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích.

Mark Zuckerberg, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Meta, cho biết: “Chúng tôi đang tiến đến năm 2023 với trọng tâm là ưu tiên sự hiệu quả, thứ sẽ giúp chúng tôi điều hướng môi trường hiện tại và hình thành một công ty lớn mạnh hơn”.

Anh Nguyễn