Theo chuyên gia kinh tế Phạm Thế Anh, NHNN hiện đang khá là thận trọng với vấn đề lạm phát, nếu lạm phát tháng 2 và tháng 3 giảm rõ rệt thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng lãi suất có xu hướng giảm.
Các chuyên gia của Chứng khoán VietinBank cho rằng sự thay đổi chính sách từ Fed sẽ khiến cho lãi suất huy động có xu hướng giảm dần về cuối năm và tỷ giá USD tiếp tục đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 24.000 – 24.500 VND/USD trong hầu hết cả năm nay.
Chiều 9/2, phát biểu tại buổi tiếp đại diện Ngân hàng Standard Chartered, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị Standard Chartered có lãi suất ưu đãi cho các nhà đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
HSBC dự báo, rủi ro tăng đối với lạm phát là dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có thể tiếp tục tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ sở trong cả quý 1/2023 và quý 2/2023, đưa lãi suất điều hành lên 7% vào giữa năm 2023.
Theo các chuyên gia, áp lực từ Fed đang có xu hướng giảm dần, tuy nhiên để giảm lãi suất NHNN vẫn phải đối mặt với những thách thức nội tại như thanh khoản hệ thống và vấn đề của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản,...
BVSC cho rằng áp lực tăng lãi suất sẽ vẫn còn khi các NHTW trên thế giới vẫn còn có các kế hoạch tăng lãi suất và các ngân hàng trong nước cũng tăng cường thu hút tiền gửi nhằm đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn.
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) ngày 25/1 đã quyết định tăng lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản lên 4,5%, ghi dấu lần nâng lãi suất thứ tám liên tiếp.
Trong năm 2022, mặt bằng lãi suất đã chứng kiến những biến động khó lường ở cả thị trường 1 và thị trường 2. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã có 4 lần liên tiếp tăng lãi suất 0,75 điểm % trong năm nay, dẫn tới việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hai lần tăng lãi suất điều hành sau hai năm nới lỏng.
Tổng số nợ mà chính phủ, hộ gia đình và doanh nghiệp tích lũy đã lên tới hơn 300.000 tỷ USD, tương đương 349% GDP toàn cầu. Theo S&P Global Ratings, sẽ không có con đường dễ dàng để thoát khỏi khủng hoảng nợ, mà sẽ cần đến sự thay đổi sâu sắc về chính sách.
Các ngân hàng trung ương tăng lãi suất có thể khiến các con nợ, đặc biệt là những người vay để đầu tư vào bất động sản, phải gánh thêm khoản chi phí lãi vay lên tới 8.600 tỷ USD trong vài năm tới.
Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 13/1 đã quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản lên mức 3,5% để đối phó với áp lực lạm phát kéo dài. Đây là lần đầu tiên BoK tăng lãi suất cơ bản liên tục 7 lần và là mức cao nhất trong vòng 14 năm kể từ tháng 11/2008.
Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, lạm phát và tỷ giá năm 2022 rất đáng vui mừng nhưng không thể bằng lòng mới mức lãi suất thực hiện đang cao gần nhất thế giới của Việt Nam.
Theo các chuyên gia, trong năm 2023 NHNN không nên và không nhất thiết phải tăng lãi suất và nếu giữ ổn định mặt bằng như hiện nay đã là rất tốt. Mặc dù mặt bằng lãi suất có thể không tăng nhưng cũng khó có thể giảm.
VPBank, MSB và OceanBank thông báo giảm lãi suất huy động xuống mức 8,8-9,4%/năm. Bên cạnh đó nhiều ngân hàng khác hiện áp dụng lãi suất huy động cao nhất về mức 9,5%/năm.
ACBS cho rằng NHNN có thể nâng lãi suất điều hành thêm 0,5 điểm % vào cuối năm 2022 và tăng thêm 1-2 điểm % vào năm 2023. Lãi suất liên ngân hàng có thể tăng thêm 0,5-1 điểm % trong tháng cuối năm 2022.