|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Kinh tế Nhật Bản rơi vào 'tình trạng nghiêm trọng' do COVID-19

21:45 | 26/03/2020
Chia sẻ
Chính phủ Nhật Bản đã hạ cấp đánh giá chủ chốt về nền kinh tế của nước này, cho rằng kinh tế rơi vào "tình trạng nghiêm trọng" trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành.
Kinh tế Nhật Bản rơi vào 'tình trạng nghiêm trọng' do COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Kyodo News)

Trong báo cáo cho tháng 3/2020, Văn phòng Nội các Nhật Bản lần đầu tiên trong hơn 6 năm qua đã không sử dụng cụm từ "phục hồi" để mô tả tình hình kinh tế trong nước. Bản báo cáo nhấn mạnh: "Nền kinh tế Nhật Bản đang ở trong tình trạng nghiêm trọng, vô cùng suy sụp vì đại dịch COVID-19," trong khi điều chỉnh lại quan điểm của chính phủ về 7 trong số 11 danh mục chính, bao gồm tiêu dùng tư nhân và đầu tư kinh doanh.

Một quan chức Chính phủ Nhật Bản lưu ý rằng tốc độ và tác động của sự suy giảm kinh tế lần này gần như ngang bằng mức độ chứng kiến sau trận động đất và sóng thần khủng khiếp hồi năm 2011 ở phía Đông Bắc Nhật Bản và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

PV

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.