Trong tuần (7 – 11/6), khối tự doanh đảo chiều bán ròng các phiên cuối tuần, kéo giá trị bán ròng cả tuần đạt 105 tỷ đồng. Các mã bị khối này xả chủ yếu là KBC, STB, VPB nhưng được mua ròng có VCB, GEX, HPG.
Chỉ báo RSI cho tín hiệu tích cực trong khi đường MACD dần tìm lại vị thế cân bằng. Như vậy, chỉ số VN30 sẽ tiếp cận vùng 1.510 điểm trong phiên tiếp theo và có thể vượt ngưỡng này.
Tuần giao dịch vừa qua ghi nhận 25/26 mã ngân hàng giảm giá, trong đó PGB giảm mạnh nhất với 11,5%. Cổ phiếu VPB tiếp tục dẫn đầu về thanh khoản với hơn 238 triệu cổ phiếu được giao dịch trong tuần, tương đương giá trị hơn 16.900 tỷ đồng.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: BVH (Tập đoàn Bảo Việt), MPC (Thủy sản Minh Phú) và HAH (Vận tải và Xếp dỡ Hải An).
Các cổ phiếu có liên quan đến ông Đỗ Quang Hiển và ông Nguyễn Đức Thụy gồm SHB, SHS và THD đang chiếm 33% giá trị niêm yết của Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Các cổ phiếu có giá thị trường dưới 10.000 đồng/cp là kênh đầu tư quan trọng với nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người ít vốn hoặc muốn thử “cảm giác mạnh”.
Trong tuần giao dịch biến động 7 - 11/6, VN-Index giảm 21,31 điểm về mốc hơn 1.350 điểm. NĐT cá nhân tiếp tục mua ròng 951 tỷ đồng. DXG của CTCP Tập đoàn Đất Xanh là mã duy nhất ghi nhận giá trị mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng.
Trong tuần từ 15 đến 21/6 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có hàng chục doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, trong đó có các công ty chứng khoán lớn như SSI, Bản Việt (VCI).
Trong kỳ cơ cấu danh mục quý II/2021, tổng tỷ trọng của các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục mới được nâng lên 69,22%, cao hơn so với mức 65,22% của kỳ trước.
Theo chia sẻ từ Bộ trưởng Bộ Tài chính, hệ thống giao dịch của FPT sẽ hoàn thành vào đầu tháng 7 tới, khi đó sẽ khắc phục được triệt để tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HOSE.
Khối ngoại ghi nhận tuần bán ròng trên HOSE sụt giảm tới 87% giá trị so với tuần bán ròng lịch sử trước đó. Tuy nhiên hai cổ phiếu HPG và DXG vẫn chịu áp lực xả trên dưới 1.000 tỷ đồng mỗi mã.
VAFI cho rằng Thanh tra Bộ Tài chính tại HOSE cần làm rõ nhiều vấn đề, không chỉ là việc quá tải hệ thống mà còn cần xác minh chuyện doanh nghiệp "bán giấy lấy tiền thực", tăng vốn ảo để lừa nhà đầu tư non nớt.
Đất Xanh sẽ không phát hành 7 triệu đơn vị DXG với giá 0 đồng như kế hoạch ban đầu mà nâng lên mức 10.000 đồng/cp. Giá phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu sẽ không thấp hơn 20.000 đồng/cp.
Cuối tháng 5/2021, Chứng khoán Pinetree đã ký hợp đồng vay vốn hạn mức 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng) với ngân hàng Wooribank – Chi nhánh Hong Kong.
Thống kê phiên giao dịch cuối tuần (11/6), hoạt động mua ròng của khối ngoại diễn ra áp đảo trên cả ba sàn với giá trị gần 640 tỷ đồng. Đáng chú ý, DXG tiếp tục là cổ phiếu chịu áp lực bán ròng từ khối ngoại khi bất ngờ tăng trần trong phiên hôm nay.
Tổ chức cung cấp chỉ số MSCI cho biết tình trạng nghẽn lệnh ở HOSE khiến hoạt động giao dịch chứng khoán gặp khó khăn trong nhiều tháng nay, các cơ quan đang tìm hướng giải quyết nhưng chưa khắc phục được.
Khối tự doanh ghi nhận phiên bán ròng mạnh nhất kể từ cuối tháng 4 đến nay, giá trị bán ròng đạt 430 tỷ đồng với tâm điểm là các mã ngân hàng. Bên cạnh đó, NĐT cá nhân cũng thận trọng xuống tiền khi chỉ mua ròng 18 tỷ đồng phiên thị trường giảm điểm trở lại.
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: Lãi gấp đôi mức tăng VN-Index, Dragon Capital vẫn duy trì tỷ trọng tiền dưới 1% tại quỹ quy mô hơn 2,5 tỷ USD; Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới bất chấp mối lo lạm phát.
Sau tuần mua ròng nhẹ, NĐT nước ngoài quay đầu bán ròng hơn 4.200 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, tâm điểm là giao dịch xả ròng cổ phiếu MSN với giá trị hơn 970 tỷ đồng.