Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán ngay ngày 24/4, nút thắt nằm ở Tehran
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: MediaPunch/BACKGRID).
Vào ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nguồn tin của tờ Pakistan tiết lộ với tờ New York Post rằng rằng “tin tốt” về vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran có thể được công bố ngay trong ngày 25/4.
Cụ thể, các nguồn tin tại Pakistan cho biết vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Washington và Tehran có thể diễn ra “trong vòng 36 - 72 giờ”. Khi tờ New York Post đặt câu hỏi về triển vọng của bước đột phá này với Tổng thống Trump, ông trả lời qua tin nhắn: “Rất có thể!”
Thông tin mới được đưa ra một ngày sau khi ông Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho tới khi giới lãnh đạo nước này trình bày “một đề xuất thống nhất”.
Sau đó, Pakistan đã tiếp tục vận dụng các kênh ngoại giao với Iran; khung thời gian 36 - 72 giờ được xây dựng dựa trên tiến triển của những nỗ lực này, theo một nguồn tin Pakistan
Người này cũng nhận định: “Lệnh ngừng bắn đang được giữ vững bất chấp giọng điệu cứng rắn từ các bên, cho thấy dấu hiệu tích cực”.
Tuy nhiên, chừng nào chưa có một thỏa thuận hoặc vòng đàm phán mới chưa diễn ra, ông Trump vẫn sẽ cân nhắc triển khai thêm các biện pháp quân sự và tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz.
Theo tờ San Diego Herald-Tribune, tàu USS Boxer và 4.500 binh sĩ Mỹ đã đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào ngày 18/4 và dự kiến sẽ tiếp tục hành trình để hỗ trợ cuộc phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.
Trong khi đó, giới chức Iran tiếp tục phát tín hiệu sẵn sàng leo thang xung đột trở lại thành một cuộc chiến vũ trang. Họ còn cảnh báo sẽ không chỉ nhắm mục tiêu vào các tài sản của Mỹ trong khu vực, mà còn cả các nước đồng minh vùng Vịnh.
Tehran cũng đồng thời khẳng định sẽ không nối lại đàm phán cho đến khi Mỹ dỡ lệnh phong tỏa tại Hormuz.
Ông Behnam Taleblu, chuyên gia của tổ chức Foundation for Defense of Democracies Behnam Taleblu, lưu ý rằng việc hai bên tìm cách giành lợi thế trong đàm phán bằng cách đe dọa sử dụng hành động quân sự trong giai đoạn ngừng bắn là “rất nguy hiểm”.
Ông nói tiếp: “Cả hai bên đều ra sức chứng tỏ rằng họ có phương án tốt hơn ngoài việc nhượng bộ, đồng thời còn chơi trò đấu trí về việc xem phái đoàn nào sẽ khởi hành đến Islamabad trước. Điều này khiến tình hình vốn đã căng thẳng trở nên phức tạp và dễ leo thang hơn”.
Theo một nhà phân tích chiến lược thạo tin về chính trị Pakistan, triển vọng ngoại giao rốt cuộc vẫn sẽ phụ thuộc vào khả năng Tehran thống nhất lập trường nội bộ.
Vị này nói rõ: “Bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào vào thời điểm này đều sẽ phụ thuộc vào việc Iran đưa ra một phản hồi thống nhất.
Lập trường của Mỹ là sẽ không có thêm cuộc đàm phán nào cho đến khi Tehran đưa ra một đề nghị thống nhất, thể hiện sự đồng thuận của giới lãnh đạo nước này”.
Quyền ra quyết định trong bộ máy lãnh đạo Iran được cho là đang phân tán giữa nhiều trung tâm, vì vậy, việc thống nhất lập trường giữa các nhóm sẽ là một quá trình không đơn giản.
