|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Israel trong trạng thái cảnh giác, chuẩn bị khả năng sớm nối lại tấn công Iran

15:06 | 01/05/2026
Chia sẻ
Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông có nguy cơ sẽ sớm leo thang trở lại.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Israel Katz. (Ảnh: AFP).

Nguy cơ đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ

Đài truyền hình Israel đưa tin Israel đang trong trạng thái cảnh giác cao và tăng cường chuẩn bị cho khả năng quay trở lại tấn công Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sắp đưa ra quyết định về việc tái khởi động chiến dịch quân sự.

Theo Kênh 12, các quan chức Israel đang chuẩn bị cho khả năng tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ ngay đầu tuần sau.

Bản tin dẫn lời các bộ trưởng Israel cho biết Washington có thể sẽ phải “thúc đẩy” chiến dịch gây sức ép tại eo biển Hormuz bằng các đòn không kích nhằm vào các cơ sở khí đốt, năng lượng của Iran, cũng như hạ tầng chính phủ nước này.

Trong quá trình chuẩn bị, Israel và Mỹ được cho là cũng đang phối hợp nhằm thể hiện năng lực hải quân đủ sức răn đe Iran.

Thông tin này được đăng tải trong bối cảnh ông Trump được Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), báo cáo về các phương án quân sự.

Trước cuộc gặp của ông Trump với ông Cooper, một quan chức Mỹ tiết lộ với tờ Reuters rằng Tổng thống Mỹ sẽ được cập nhật về kế hoạch cho một loạt các cuộc tấn công quân sự mới nhằm buộc Iran đàm phán chấm dứt xung đột.

Ngoài ra, tờ Axios cho biết các quan chức cũng sẽ chia sẻ với ông Trump về phương án triển khai lực lượng lục quân nhằm kiểm soát một phần eo biển Hormuz, qua đó khơi thông hoạt động vận tải thương mại.

Nhưng đồng thời, ông Trump cũng đang cân nhắc kéo dài lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran hoặc đơn phương tuyên bố chiến thắng.

Ngoài ra, trong ngày 30/4, Bloomberg đưa tin rằng CENTCOM đã đề xuất triển khai tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle đến Trung Đông để đối phó với Iran trong trường hợp cần thiết. CENTCOM từ chối bình luận về thông tin này.

Cảnh báo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel

Trong ngày 30/4, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo tuy ủng hộ nỗ lực ngoại giao của Wasington với Tehran, Israel có thể “sớm phải hành động trở lại” để loại trừ rủi ro từ Iran.

Trong buổi lễ thăng quân hàm cho ông Omer Tischler, người sắp đảm nhận chức Tư lệnh Không quân Israel, Bộ trưởng Katz phát biểu: “Israel đã hứng chịu những đòn giáng cực kỳ nặng nề trong năm qua, khiến nước này thụt lùi nhiều năm trong mọi lĩnh vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với sự phối hợp của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đang dẫn đầu nỗ lực hoàn tất các mục tiêu của chiến dịch quân sự nhằm đảm bảo Iran sẽ không còn là mối đe dọa với Israel, Mỹ và thế giới.

Chúng tôi ủng hộ nỗ lực này và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, nhưng có thể sẽ sớm phải hành động trở lại để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu".

Trong khi đó, ông Majid Mousavi, chỉ huy lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cảnh báo rằng ngay cả một chiến dịch "ngắn hạn và mang tính chiến thuật" của các nước đối địch cũng sẽ bị đáp trả "bằng những đòn tấn công đau đớn, kéo dài và quy mô lớn".

Trên phương diện ngoại giao, Iran đề xuất sẽ nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz nếu Washington dỡ lệnh phong tỏa cảng biển và để vấn đề hạt nhân được đàm phán vào giai đoạn sau. Song, chính quyền ông Trump kiên quyết phải giải quyết chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Esmaeil Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, nhận định các cuộc trao đổi với Mỹ sẽ khó có thể đem lại kết quả nhanh chóng.

Giang (Theo Times of Israel)

Cập nhật BCTC quý I ngày 1/5: 38 công ty báo lãi nghìn tỷ, thêm nhiều khoản lãi đột biến được công bố
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, phân bón, điện, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.