|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Iran thừa nhận vô tình bắn rơi máy bay làm 176 người thiệt mạng

11:39 | 11/01/2020
Chia sẻ
Truyền thông nhà nước Iran vừa đưa tin quân đội nước này đã vô tình bắn rơi máy bay Boeing 737-800 của Ukraine hôm 8/1 do “sơ suất của con người”.
Iran thừa nhận vô tình bắn rơi máy bay chở 176 người - Ảnh 1.

Hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của Ukraine International Airlines tại Iran, ngày 8/1/2020. Ảnh: Bloomberg/Getty Images.

CNBC dẫn lời đài truyền hình nhà nước Iran sáng 11/1 thừa nhận quân đội Iran đã bắn rơi máy bay chở khách Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine International Airlines hôm 8/1.

Truyền hình Iran cho biết việc bắn hạ máy bay này là “vô tình” và nguyên nhân là “sơ suất của con người”.

Chiếc Boeing 737 của Ukraine bị bắn rơi chỉ khoảng 2 phút sau khi cất cánh rạng sáng ngày 8/1, tức chỉ vài giờ sau khi Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự có lính Mỹ ở Iraq.

Iran coi cuộc tấn công bằng tên lửa này là hành động trả đũa việc Mỹ dùng máy bay không người lái ám sát Thiếu tướng Qasem Soleimani - Chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran hôm 3/1.

Hôm 9/1, tức một ngày sau khi máy bay rơi, lãnh đạo các nước Canada, Anh, Australia đều lên tiếng khẳng định những thông tin tình báo mà các nước này thu thập được cho thấy tên lửa của Iran đã vô tình bắn rơi chiếc Boeing 737.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết: “Chúng tôi có tin tình báo từ nhiều nguồn, bao gồm của các nước đồng minh và cơ quan tình báo của chính Canada. Các bằng chứng cho thấy chiếc máy bay đã bị bắn rơi bởi một tên lửa đất đối không của Iran. Nhiều khả năng sự việc này chỉ là vô ý”.

Iran ban đầu phủ nhận những cáo buộc này. Hôm 9/1, Iran còn chính thức mời Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ tham gia cuộc điều tra về nguyên nhân máy bay gặp nạn. Tuy nhiên đến hôm nay 11/1, Iran đã thừa nhận quân đội mình vô ý bắn hạ máy bay.

Toàn bộ 176 người trên chiếc Boeing 737 đều thiệt mạng, trong đó có 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine (đã bao gồm 9 phi hành đoàn), 10 người Thụy Sỹ, 4 người Afghanistan, ba người Đức và ba người Anh.

Song Ngọc

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.