|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Huawei tính bán lại 51% công ty kinh doanh cáp biển

17:11 | 03/06/2019
Chia sẻ
Theo báo cáo gửi sở giao dịch chứng khoán của một doanh nghiệp Trung Quốc, gã khổng lồ công nghệ Huawei có kế hoạch bán lại công ty cáp viễn thông dưới biển của mình. Đây là đợt bán tài sản lớn đầu tiên kể từ khi Mỹ gia tăng cáo buộc rằng Huawei là phương tiện gián điệp của chính phủ Trung Quốc.
Huawei tính bán lại 51% công ty kinh doanh cáp biển - Ảnh 1.

Đây là đợt bán tài sản lớn đầu tiên kể từ khi Mỹ gia tăng cáo buộc rằng Huawei là phương tiện gián điệp của chính phủ Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Hengtong Optic-Electric là một công ty sản phẩm mạng viễn thông quang học có trụ sở tại tỉnh Giang Tô. Trong một hồ sơ gửi lên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, Hengtong cho biết ngày 31/5 công ty này đã kí một ý định thư với Huawei Tech Investment (công ty con của Huawei Technologies) về việc mua lại 51% cổ phần của công ty Huawei Marine System bằng tiền mặt và cổ phiếu.

Hồ sơ trên không tiết lộ giá trị của phi vụ này. Huawei Technologies đã từ chối đưa ra bình luận.

Kế hoạch bán cổ phần của Huawei diễn ra trong bối cảnh hoạt động sản xuất và kinh doanh thiết bị mạng cùng điện thoại thông minh của hãng đang bị kiểm soát gắt gao trên toàn cầu sau khi Mỹ nỗ lực thuyết phục đồng minh rằng sản phẩm của Huawei có rủi ro bảo mật.

Huawei từng tuyên bố nếu chính phủ Trung Quốc có yêu cầu truy cập vào hệ thống của công ty cho mục đích tình báo, Huawei chắc chắn sẽ không hợp tác.

Mặc dù vậy, Bộ Thương mại Mỹ vẫn áp lệnh cấm thương mại lên Huawei vào tháng 5 vừa qua, khiến chuỗi cung ứng của gã khổng lồ có nguy cơ bị gián đoạn.

Hồi tháng 3, Wall Street Journal đã dẫn lời các quan chức an ninh Mỹ, theo đó cho biết họ nghi ngờ cáp biển do Huawei Marine chế tạo có rủi ro bảo mật.

Cáp quang dưới biển là xương sống của hoạt động truy cập Internet toàn cầu. Huawei đã giành được phị phần trong thị trường cáp quang vốn do công ty SubCom của Mỹ, NEC của Nhật Bản và Alcatel-Lucent của châu Âu chi phối, kể từ khi thành lập Huawei Marine năm 2008 (với tư cách là một liên doanh với công ty Global Marine của Anh).

Huawei Marine đã tham gia vào 90 dự án trên toàn thế giới và xây dựng 50.361 km cáp quang, trong đó có đoạn cáp quang 6.000 km lần đầu tiên nối liền châu Phi và Nam Mỹ hồi tháng 9 năm ngoái, theo trang web của công ty.

Theo báo cáo thường niên của Huawei Technologies, công ty con này đã lãi ròng 115 triệu nhân dân tệ (tương đương 16,66 triệu USD) với doanh thu 394 triệu nhân dân tệ vào năm 2018.

Báo cáo trên còn cho thấy Huawei Technologies cũng giành được phần lớn quyền bỏ phiếu trong hội đồng quản trị của Huawei Marine vào tháng 8/2018, trong khi Global Marine chiếm 49% cổ phần không có quyền kiểm soát.

Global Marine không phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters, tương tự văn phòng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của công ty tại Singapore.

Theo hồ sơ gửi sở giao dịch, cổ đông lớn nhất của Hengtong Optic-Electric là tập đoàn tư nhân Hengtong Group, với tỉ lệ sở hữu là 15,66%. Nhà sáng lập kiêm chủ sở hữu của Hengtong Group, ông Cui Genliang, là cổ đông lớn thứ hai với 14,95% cổ phần.

Trên trang web của tập đoàn, Hengtong Group cho biết họ là nhà cung cấp giải pháp mạng cáp quang và lưới điện thông minh lớn nhất Trung Quốc, với hơn 70 công ty con trong và ngoài nước, trong đó có nhà sản xuất cáp PT Voksel Electric Tbk đã niêm yết tại Indonesia.

Hengtong Optic-Electric ghi nhận lợi nhuận ròng năm 2018 là 2,5 tỉ nhân dân tệ (trong doanh thu 33,9 tỉ nhân dân tệ). Công ty đã cung cấp hơn 10.000 km cáp quang dưới biển, gồm các dự án ở Papua New Guinea, Chile, Bolivia và Mexico.

Yên Khê