|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hỗn loạn thông tin về sức khoẻ của Tổng thống Trump

10:30 | 04/10/2020
Chia sẻ
Ngày nhập viện đầu tiên của Tổng thống Trump được đánh dấu bởi các thông tin mâu thuẫn về bệnh tình của ông. Trong khi bác sĩ riêng và đồng minh lạc quan về thể trạng của ông Trump thì các nguồn tin thân cận khác lại chỉ ra dấu hiệu đáng lo.

Đồng minh tô hồng sức khỏe của ông Trump

Hôm 3/10, Tổng thống Trump tức tối khi biết một số người đang đồn đoán sức khỏe của ông xấu hơn thực tế. Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết, các cấp dưới đã nói với ông Trump rằng người chia sẻ thông tin kém tích cực này là Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows.

Nguồn tin còn cho biết, chiến dịch tranh cử của ông Trump đang huy động các nguồn lực để đẩy lùi thông tin tiêu cực thông qua bình luận trên truyền hình và báo chí.

Tối hôm 3/10, Tổng thống Trump đã tăng tải một video trên Twitter. Trong đoạn video ngắn, ông Trump cho hay: "Tôi cảm thấy khỏe hơn và tôi nghĩ tôi sẽ sớm quay trở lại công việc".

Tổng thống Trump đăng tải một video lên Twitter, khẳng định sức khỏe của ông đang cải thiện tốt và ông sẽ sớm quay trở lại. (Nguồn: Donald J. Trump)

Chia sẻ với truyền thông trong cùng ngày 3/10, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho hay ông đang "cực kì vui mừng" với tiến triển tốt của Tổng thống Trump. Bác sĩ Conley nói ông Trump "chỉ ho nhẹ, nghẹt mũi và mệt mỏi" vào ngày 1/10 nhưng "sức khỏe đang cải thiện tốt".

Các đồng minh cũng đang nỗ lực chứng minh ông Trump đang phục hồi mạnh mẽ. Ông Jason Miller - cố vấn chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ, cũng hỗ trợ bằng cách tham dự chương trình của NBC và bình luận tích cực về bệnh tình của ông Trump.

Bản thân ông Trump còn liên tục đăng tải trên Twitter và Facebook, ca ngợi đội ngũ y bác sĩ tại Walter Reed hôm 3/10. Ông Trump tuyên bố: "Với sự hỗ trợ từ các y bác sĩ, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều!"

Bác sĩ Conley cho biết ông Trump chưa từng bị khó thở và mức độ bão hòa oxy trong máu của ông là khoảng 96% nên không cần trợ khí.

Nghi vấn nổi lên

Dù khẳng định ông Trump đã hết sốt trong hơn 24 giờ, bác sĩ Conley từ chối trả lời trực tiếp một số câu hỏi khác về sức khỏe của ông Trump.

Ông Conley cũng từ chối cho biết lần cuối Tổng thống Trump nhận được kết quả xét nghiệm âm tính là khi nào và cũng không thông tin ông Trump nhiễm bệnh như thế nào.

Khi được hỏi về rủi ro của ông Trump khi nhiễm COVID-19, bác sĩ Conley chỉ nói ngắn gọn: "Ông Trump 74 tuổi, là nam giới và hơi thừa cân. Còn lại thì ông Trump rất khỏe mạnh".

Nghi vấn về diễn tiến sức khỏe của Tổng thống Trump xuất hiện sau khi một nguồn tin nói với các phóng viên bên ngoài Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed rằng ông Trump chưa có hướng phục hồi rõ ràng và 48 giờ tới là thời điểm quan trọng.

Bình luận kém lạc quan này ban đầu được cho là do một người quen thuộc với tình hình cũng như báo cáo của Nhà Trắng cho hay. Sau đó, một video xuất hiện trên mạng cho thấy ông Meadows có nói chuyện với các phóng viên.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Fox News tối ngày 2/10, ông Meadows chứng thực ông Trump "đang tiến triển tốt" nhưng sáng ngày 2/10 thì lại bị sốt và giảm nồng độ oxy trong máu.

"Sáng ngày 2/10, chúng tôi khá quan ngại về diễn biến mới của ông Trump. Ông ấy sốt và nồng độ oxy trong máu giảm mạnh", Chánh văn phòng Nhà Trắng chia sẻ.

Nhà Trắng giờ đây đã trở thành một cụm dịch, ít nhất 12 quan chức dương tính với COVID-19 như Giám đốc Chiến dịch Bill Stepien, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel,...

Virus còn lây nhiễm cho người quen của ông Trump, khi ông Chris Christie - cựu Thống đốc bang New Jersey kiêm huấn luyện viên tranh luận của đương kim Tổng thống Mỹ, dương tính với COVID-19 và xuất hiện "triệu chứng nhẹ" hôm 3/10.

Trong vài ngày qua, hàng loạt nhân vật có tiếng đã gửi lời chúc sức khỏe đến ông Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump. Trước tiên là vợ chồng ứng viên Joe Biden, sau là đến cựu Tổng thống Barack Obama và gần nhất là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày 3/10, ông Tập cho hay: "Vợ tôi, Bành Lệ Viên và tôi bày tỏ niềm cảm thông với vợ chồng ông và mong ông chóng bình phục".

Theo Bloomberg, các bác sĩ đã sử dụng phương pháp điều trị kép cho Tổng thống Trump. Đó là một loại "cocktaik kháng thể" thử nghiệm được sản xuất bởi Regeneron Pharmaceuticals kết hợp cùng thuốc remdesivir của Gilead Sciences.

Loại kháng thể của Renegeron chưa được FDA phê duyệt, trong khi remdesivir đã được phép sử dụng cho các bệnh nhân COVID-19 nhập viện.

Khả Nhân