|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Tanzania

13:19 | 13/03/2020
Chia sẻ
Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Tanzania được kí kết với mong muốn tạo thuận lợi và phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước, trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi phù hợp với Luật pháp và qui định của mỗi nước và các nghĩa vụ quốc tế.

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Tanzania - Ảnh 1.

Quốc kì Tanzania. (Nguồn: freepik)


Thông tin cơ bản về Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Tanzania

Thời gian kí kết: 8/10/2001.

Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Tanzania được kí kết với mong muốn tạo thuận lợi và phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước, trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi phù hợp với Luật pháp và qui định của mỗi nước và các nghĩa vụ quốc tế.

Các Bên kí kết sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết trong khuôn khổ pháp luật và qui định của mỗi nước để thúc đẩy, tạo thuận lợi cho các quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước. Hai Bên sẽ nỗ lực để đạt được sự cân bằng thương mại song phương.

Đãi ngộ tối huệ quốc theo Hiệp định

Hai Bên kí kết sẽ dành cho nhau đãi ngộ tối huệ quốc trong các lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hoá giữa hai nước theo các qui định của luật pháp quốc tế.

Qui định trên sẽ không áp dụng cho: 

1. Những ưu đãi mà mỗi Bên kí kết đã dành hoặc sẽ dành cho các nước láng giềng của mình.

2. Những ưu đãi là kết quả của các thoả thuận của một liên minh thuế quan hoặc một khu vực mậu dịch tự do mà mỗi Bên kí kết là thành viên.

3. Những ưu đãi mà mỗi Bên kí kết đã dành hoặc sẽ dành cho bất cứ một nước đang phát triển nào theo các thỏa thuận khu vực hoặc đa phương.

Các biện pháp tự vệ thương mại

Với yêu cầu các biện pháp này không được áp dụng một cách tuỳ tiện hoặc phân biệt đối xử, các qui định của Hiệp định này sẽ không giới hạn quyền của mỗi Bên thông qua hay thực hiện các biện pháp : 

1. Vì lí do sức khỏe cộng đồng, đạo đức, trật tự hay an ninh.

2. Để bảo vệ thực vật và động vật chống lại các loại bệnh và sâu bọ phá hoại.

3. Nhằm bảo vệ khả năng tài chính đối ngoại và cán cân thanh toán.

4. Bảo vệ các tài sản quốc gia hoặc các giá trị nghệ thuật, lịch sử hay khảo cổ. 

Khuyến khích tham gia các hội chợ thương mại 

Theo mục đích của Hiệp định này và căn cứ vào luật pháp của mỗi nước, các Bên kí kết sẽ: 

1. Khuyến khích việc tham gia các hội chợ và triển lãm quốc tế của hai nước. 

2. Cho phép việc tổ chức ở mỗi nước các hội chợ và triển lãm thương mại, đồng thời cho phép sử dụng các phương tiện cần thiết của nhau để tổ chức các hội chợ và triển lãm đó. 

3. Cho phép và miễn thuế quan, các khoản phải nộp khác đối với việc nhập khẩu và xuất khẩu các hàng hóa không nhằm mục đích thương mại, cụ thể là: 

- Hàng mẫu và các ấn phẩm cần thiết cho việc nhận các đơn đặt hàng hoặc cho mục đích quảng cáo. 

- Thiết bị được dùng để kiểm tra và thí nghiệm, thiết bị dùng cho việc dịch thuật và các thiết bị ghi âm. 

- Vật liệu xây dựng và trang trí, thiết bị điện cho các gian hàng tạm thời hoặc cho việc trưng bày, triển lãm các hàng hoá đó. 

- Hàng hoá và thiết bị là một phần của hành lí cá nhân của các kĩ thuật viên, chuyên gia và chỉ nhằm phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của họ trong các hội chợ, triển lãm, thuyết minh, hội thảo, cuộc họp hoặc hội nghị theo mục đích được giao. 

- Công cụ và thiết bị, sau khi đã được xuất khẩu, được đưa trở lại để sửa chữa nếu chúng được tái xuất sau khi sửa chữa. 

- Container của hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu, với điều kiện chúng sẽ phải chịu phí, thuế và các khoản nộp khác hợp lí nếu chúng được bán hoặc được tiêu thụ. 

Chi tiết về Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Tanzania

Phùng Nguyệt