|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Việt Nam - Tanzania mở đường giao thương cho hàng dệt may, máy móc nông cụ, linh kiện điện tử

10:28 | 12/07/2019
Chia sẻ
Bên cạnh các mặt hàng truyền thống như điều, gạo… Việt Nam và Tanzania sẽ mở rộng sang các sản phẩm như dệt may, máy móc nông cụ, linh kiện điện tử…
trịnh đình dũng

Phó Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania. Ảnh: Báo Chính phủ

Tại buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các nhà lãnh đạo Cộng hòa Thống nhất Tanzania ngày 11/7, đại diện hai nước cho rằng tiềm năng hợp tác còn rất lớn, do đó doanh nghiệp hai bên cần tìm hiểu thị trường, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của nhau, mở rộng đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh các mặt hàng truyền thống như điều, gạo… Việt Nam và Tanzania sẽ mở rộng sang các sản phẩm như dệt may, máy móc nông cụ, linh kiện điện tử…

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, hai quốc gia cần lấy kinh tế - thương mại làm trụ cột hợp tác, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên đến với nhau. 

Đồng thời, Việt Nam sẽ là cầu nối cho hàng hóa Tanzania vào thị trường ASEAN và mong muốn Tanzania tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường Tanzania và các nước Đông Phi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Như Huỳnh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.