Giá tiêu hôm nay (21/4) đồng loạt đi ngang tại các tỉnh trọng điểm trong nước. Hiện tại, giá thu mua tại thị trường nội địa đang dao động trong khoảng 77.000 - 80.500 đồng/kg. Trong phiên sáng nay, giá cao su kỳ hạn trên hai sàn giao dịch biến động không đồng nhất.
Giá cà phê hôm nay (21/4) tăng 100 đồng/kg sau khi đã giảm mức tương ứng vào hôm qua. Theo ghi nhận, các tỉnh trọng điểm trong nước đang thu mua cà phê trong khoảng 40.400 - 41.000 đồng/kg.
Giá vàng hôm nay điều chỉnh 50.000 - 100.000 đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng quay đầu giảm sau khi tăng vào phiên trước nhờ đồng USD suy yếu.
Giá heo hơi hôm nay (21/4) biến động trái chiều tại một số địa phương. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu Cục Thú y hướng dẫn chi tiết và tháo gỡ nhanh nhất mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất vaccine dịch tả heo châu Phi của doanh nghiệp.
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch sáng nay sau khi tương đối ổn định vào phiên trước, vì giới đầu tư đánh giá tác động của lo ngại gia tăng về tăng trưởng kinh tế cũng như nhu cầu dầu chậm lại với sự thắt chặt của nguồn cung toàn cầu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 493/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 với mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 6 - 7%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030.
Lượng khí vận chuyển qua cửa khẩu biên giới Velke Kapusany đạt khoảng 411.546 megawatt giờ (MWh)/ngày vào ngày 20/4, tăng so với mức 398.668 MWh trong ngày 19/4.
Theo dự báo của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), giá xăng trong nước có thể tăng khoảng 1.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel có thể tăng khoảng 1.300 đồng vào ngày mai 21/4.
Dự báo, trong tháng 4 và 5/2022, nhập khẩu gạo của Trung Quốc, EU, Indonesia và Philippines tăng so với trước đó, đây là cơ hội để gạo Việt mở rộng xuất khẩu.
Giá heo hơi hôm nay (20/4) tăng - giảm trái chiều từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg. Nguồn con giống đạt chất lượng cao ngày càng khan hiếm, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất cũng như lợi nhuận của người chăn nuôi.
Giá vàng SJC cuối phiên hôm nay (20/4) tiếp tục giảm thêm khoảng 60.000 - 100.000 đồng/lượng tại một số cửa hàng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm thêm vì áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ gia tăng khiến nhu cầu đối với kim loại quý suy yếu.
Nhu cầu tiêu thụ cá tra của Mỹ, EU, Trung Quốc tăng bật, các doanh nghiệp xuất khẩu lớn như IDI, Vĩnh Hoàn... đều sẵn đơn hàng cho quý II. Xuất khẩu cá tra được dự báo tiếp tục tăng trưởng dương.
Quý I/2022, cuộc khủng hoảng địa chính trị giữa Nga – Ukraine đã làm trầm trọng hơn gián đoạn chuỗi cung ứng và dịch vụ vận tải, theo đó kéo chi phí sản xuất tăng cao hơn và ảnh hưởng tới hoạt động chăn nuôi heo tại nhiều quốc gia, cũng như lợi nhuận của nhà sản xuất.
Nhu cầu thép của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng 4 do doanh số lĩnh vực bất động sản suy giảm đè nặng lên thị trường thép trong nước, theo S&P Global Commodity Insights.
Trong quý I, xuất khẩu hải sản đạt trên 920 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, xuất khẩu cá ngừ nhảy vọt 72%, đạt 259 triệu USD, chiếm 28% kim ngạch xuất khẩu hải sản.
Khảo sát lúc 11h45 ghi nhận giá vàng hôm nay (20/4) ở thị trường trong nước lại quay đầu giảm mạnh, kéo vàng miếng SJC xuống về mức 70,2 triệu đồng/lượng, cùng lúc giá vàng thế giới cũng giảm 1.942 USD/ounce.
Giá lúa gạo hôm nay 20/4 ghi nhận điều chỉnh tăng - giảm trái chiều từ 100 đồng/kg đến 150 đồng/kg. Từ Ấn Độ đến Việt Nam và Philippines, giá các loại phân bón quan trọng để thúc đẩy sản xuất lúa đã tăng gấp đôi hoặc gấp ba chỉ trong vòng một năm qua.
Giá gas hôm nay, giá khí đốt tự nhiên trong phiên giao sáng nay đã giảm trở lại gần 1% sau phiên tăng hôm qua do lo ngại về nguồn cung trên thị trường.
Giá thép hôm nay tăng lên mức 5.119 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Nhu cầu thép của Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong tháng 4, do doanh số bán bất động sản suy giảm đè nặng lên thị trường thép trong nước.
NHNN đang khẩn trương xây dựng các hướng dẫn cụ thể, chi tiết để 4 ngân hàng thương mại nhà nước có thể triển khai gói vay ưu đãi 220.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và các lĩnh vực ưu tiên trong vài ngày tới.