Thời gian qua, nông dân các tỉnh khu vực Đông Nam bộ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của dịch bệnh, thiên tai liên tiếp. Nhiều gia đình đã rơi vào cảnh kiệt quệ, nợ nần chồng chất.
Giá xăng dầu hôm nay iảm mạnh sau khi Trung Quốc công bố áp thuế lên 75 triệu USD hàng hóa của Mỹ, khiến căng thẳng thương mại Mỹ - Trung càng leo thang. Đây đồng thời được coi là động thái trả đũa của Trung Quốc đối với Mỹ.
Giá vàng ngày hôm nay (ngày 24/8) bất ngờ tăng mạnh mẽ 400.000 – 550.000 đồng/lượng, "tích tắc" trở lại mốc kỉ lục hơn 42 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra của các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 8h45.
Hôm 23/8, Trung Quốc cho biết áp thuế 5% đối với đậu nành của Mỹ từ ngày 1/9, và thêm 10% thuế đối với lúa mì, ngô và lúa miến từ ngày 15/12, ghi nhận động thái trả đũa thương mại mới nhất của Bắc Kinh đối với chính quyền Washington.
Hệ thống cảnh báo sớm các vụ việc phòng vệ thương mại sẽ là bước tiến của Bộ Công Thương để bảo vệ quyền lợi chính đáng của sản xuất và doanh nghiệp trong nước.
Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, từ ngày 20-8, nhiều xe hàng ùn ứ tại 2 cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh do phía Trung Quốc đột ngột cấp mẫu C/O mẫu E mới. Vì vậy, hải quan đề nghị chấp nhận C/O mẫu E do Trung Quốc cấp để gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Thị trường đường thế giới nửa đầu tháng 7 khá ổn định, tuy nhiên, giá đường trong nước có xu hướng tăng nhẹ. Việc nhập lậu nhiều gây áp lực đến mặt bằng giá. Hiện giá ở phía Bắc, Nam Trung Bộ bị ảnh hưởng nhiều nhất do năng suất thấp hơn phía Nam.
Thị trường hàng hóa hôm nay (23/8) nổi bật với thông tin Việt Nam và Brazil, vẫn tăng sản lượng đáng kể và có cơ hội làm giàu từ hạt cà phê, bất chấp giá thị trường đã sụt giảm trong nhiều tháng gần đây.
Đến cuối phiên hôm nay (23/8) giá vàng SJC lại "điệp khúc" tăng nhẹ trong khoảng 10.000 - 50.000 đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng đang xuống thấp.
Giá heo hơi hôm nay (ngày 23/8) tiếp tục ghi nhận đà tăng nổi bật của miền Nam khi khu vực này đã tăng mạnh ngày thứ tư liên tiếp. Liệu, đà tăng này có dứt vào ngày mai?
Các doanh nghiệp Ấn Độ đang có sự quan tâm ngày càng lớn trong việc đầu tư và giao thương với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, dược phẩm, công nghệ thông tin, dệt may...
LPBank cập nhật danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ, trong đó ông Phạm Nhật Vượng nắm 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn ngân hàng. Con số này trùng với lượng cổ phiếu LPB được sang tay qua kênh thoả thuận trong phiên sáng 23/6.