Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng ở miền Bắc trong khi miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam đã hạ nhiệt trở lại sau hai ngày tăng mạnh liên tiếp. Liệu giá heo miền Bắc sẽ dứt đà tăng vào ngày mai?
Giá heo hơi hôm nay (17/1) tại Trung Quốc bình quân giảm 0,21 nhân dân tệ xuống 12,2 nhân dân tệ/kg (tương đương 41.810,84 đồng/kg), giảm 0,72 nhân dân tệ so với tuần trước.
Điểm lại pháp luật kinh doanh 2018 trong một hội thảo vừa diễn ra, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc đã dùng hai chữ ngập ngừng khi nhận xét về tiến độ giải quyết những vấn đề cốt lõi về thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.
Giá cà phê hôm nay (17/1) ở khu vực Tây Nguyên, dao động trong khoảng 32.900 - 33.600 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê cao nhất ở các tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Hôm 16/1, Ủy ban châu Âu (EU) cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp thuế quan đối với gạo có nguồn gốc Campuchia và Myanmar từ thứ Sáu (18/1) để ngăn chặn sự gia tăng của hàng nhập khẩu.
Một người trồng cà phê ở vùng cao nguyên phía nam Ethiopia lo ngại về việc duy trì ngành công nghiệp đã gắn bó với nhiều hộ gia đình ở đây qua nhiều thế hệ. Trong năm 2018, giá hạt cà phê đã giảm 1/3 xuống còn 8 birr/kg, khiến cuộc sống của người dân ở đây rơi vào tình trạng khó khăn.
Giá heo hơi hôm nay (17/1) duy trì xu hướng tăng giá tại miền Bắc, với biên độ tăng dao động trong khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong khi hai miền còn lại tương đối ổn định.
Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cho biết, trong năm 2018 - 2019, sản lượng cà phê thế giới được dự báo vượt nhu cầu 2,29 triệu bao. Mặc dù mức thặng dư được dự đoán giảm trong 2018 - 2019, hai năm thặng dư sẽ tác động mạnh tới giá trong tương lai gần.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin giá xăng dầu giữ nguyên từ 15h ngày 16/1. Tại khu vực Tây Nguyên, theo kết quả điều tra một số mô hình trồng xen tiêu tại Đắk Lắk, hiệu quả kinh tế gấp 1,69 lần so với cà phê trồng thuần trên cùng đơn vị diện tích.
Giá heo hơi hôm nay tăng mạnh 2.000 - 3.000 đồng/kg tại khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Tại miền Nam, giá heo hơi cũng ghi nhận tăng nhẹ. Liệu đà tăng này có tiếp tục giữ vững vào ngày mai?
Châu Á đang trải nghiệm một cuộc đua xuất khẩu gạo khi các nhà sản xuất lớn như Ấn Độ và Việt Nam triển khai các nỗ lực thúc đẩy doanh số bán hàng ở nước ngoài nhằm hỗ trợ người nông dân, một số còn được khuyến khích gia tăng sản lượng.
Từ nay tới tết dân kinh doanh tôm ở ĐBSCL cho biết, do nhu cầu thu mua XK giảm nhịp độ chờ vụ tôm mới nên tôm thẻ sẽ trúng chợ, tiêu thụ mạnh tại thị trường nội địa, dự báo nhiều khả năng tăng giá.
Trong phiên làm việc thứ 2 của Ban Công tác về Đối thoại Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Anh tại London, đại diện hai nước đã thảo luận hướng hợp tác kinh tế, thương mại sau Brexit.
Sản lượng dầu thô của Trung Quốc dự kiến duy trì không đổi trong năm 2019, trong khi nhu cầu khí đốt tự nhiên sẽ tăng 11%, theo dự báo từ các chuyên gia từ nhà sản xuất dầu và khí đốt lớn nhất Trung Quốc.
Thời tiết bất lợi đang khiến hàng ngàn héc ta mía ở khu vực phía Đông tỉnh trổ cờ trắng xóa, ảnh hưởng lớn đến sản lượng và chất lượng mía. Cộng với giá mía tiếp tục sụt giảm, nhiều nông dân nơi đây lại phải chịu thêm một mùa mía “đắng“.
Giá thịt heo tại Trung Quốc rất có khả năng sẽ tăng vào nửa sau năm 2019 vì sự bùng phát của dịch tả heo châu Phi (ASF), nhưng không có biến động mạnh trước Tết Nguyên đán diễn ra vào tháng 2, thời điểm tiêu thụ thịt heo tăng mạnh.
Theo Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), giá thực phẩm toàn cầu phần lớn ổn định trong tháng 12/2018, với giá ngũ cốc tăng bù đắp giá đường và giá sữa giảm. Chỉ số giá thực phẩm đạt trung bình 161,7 điểm, so với 161,6 điểm trong tháng 11/2018.
Theo kết quả điều tra một số mô hình trồng xen tiêu tại Đắk Lắk, hiệu quả kinh tế gấp 1,69 lần so với cà phê trồng thuần trên cùng đơn vị diện tích. Mô hình trồng xen với cây ăn quả (bơ, sầu riêng) tại Lâm Đồng cho hiệu quả kinh tế cao, tổng doanh thu có thể đạt 192 triệu đồng/ha/năm.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.