Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP), Israel là điểm sáng cho xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong năm 2016 với tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 50% so với năm trước, lên 26 triệu USD.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam dự báo xuất khẩu gạo trong năm 2017 chỉ đạt mức trên 5 triệu tấn, tương đương hoặc tăng nhẹ so với sản lượng xuất khẩu năm 2016.
Đại diện Bộ Công Thương cho rằng Việt Nam không thể không làm thép, sau thống kê từ Tổng cục Hải quan về việc Việt Nam chi 11,8 tỷ USD nhập khẩu thép trong năm qua.
Hiện nay Việt Nam có hơn 4.000 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ ra thị trường thế giới, nhưng chỉ có 7% doanh nghiệp lớn, dễ tiếp cận đơn hàng lớn của các khách hàng Mỹ, Nhật Bản, châu Âu...
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo, kim ngạch xuất khẩu cá tra trong năm 2017 tăng nhẹ 4% lên hơn 1,7 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm sang hầu hết các thị trường lớn, như Mỹ, Trung Quốc và ASEAN dự báo đều tăng.
Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu xuất nhập khẩu chính thức năm 2016. Theo đó, năm 2016, Việt Nam đã nhập khẩu 18,4 triệu tấn sắt thép, trị giá hơn 8 tỷ USD - tăng 18,4% về lượng và 7,2% về trị giá so với năm trước 2015.
Hiệp hội Mía đường (Vinasugar) dự báo, niên vụ 2016 - 2017, sản lượng mía ép đạt hơn 15 triệu tấn, sản lượng đường đạt gần 1,5 triệu tấn, trong đó đường tinh luyện chiếm khoảng 50%.
Trong tuần trước, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng mạnh khi các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp xuất khẩu trong nước tăng cường mua vào; trong khi thị trường gạo tại Thái Lan và Việt Nam khá trầm lắng do nhu cầu tiêu thụ giảm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.
Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết đã đề nghị Thủ tướng, Bộ Công thương cho phép xuất khẩu số lượng quặng Ilmenite còn tồn đọng ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp này.
Hơn 2 năm nay, các DN muốn NK một số mặt hàng phân bón phải được Bộ Công Thương cấp giấy phép NK tự động. Điều này làm phát sinh thêm chi phí, tốn thời gian, thậm chí còn gây rủi ro, mất tiền của DN.
Chỉ sau 1 năm, lượng xuất khẩu gạo đã giảm mạnh gần 2 triệu tấn, khiến năm 2016 trở thành năm đáng buồn nhất đối với xuất khẩu gạo, một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp Việt Nam.
Trao đổi với báo chí mới đây tại hội nghị tổng kết năm 2016 của Tổng cục Thủy sản, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám nhấn mạnh: Năm 2017, ngành thủy sản sẽ phải tạo được đột phá đối với cá tra ở ngay thị trường trong nước.
Sữa bột đóng gói là mặt hàng đã trải qua nhiều công đoạn chế biến sâu, nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất thấp những lại vừa phải kiểm dịch vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm.
Sau khi Australia ban hành lệnh khẩn cấp cấm nhập khẩu tôm chưa nấu chín, giá tôm bán lẻ tại thị trường này hiện đã tăng lên 22 USD/kg và có thể lên tới hơn 30 USD/kg do nguồn cung giảm, theo Thương vụ Australia.
Năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn nhưng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nhiều khả năng sẽ đạt 7,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 6% so với năm 2016, theo VASEP.
Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan, trong năm 2016 Việt Nam nhập khẩu 10,85 triệu tấn sắt thép từ Trung Quốc, tăng 14,25% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?