|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Hãng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc bị phạt hơn nửa tỷ USD

07:15 | 09/10/2021
Chia sẻ
Trung Quốc yêu cầu đơn vị giao đồ ăn Meituan cải thiện hoa hồng cho các đối tác nhà hàng cũng như bảo vệ lợi ích các shipper nhiều hơn.

Trung Quốc đã phạt Meituan 533 triệu USD vì vi phạm quy định chống độc quyền, chấm dứt cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng gây áp lực lên dàn lãnh đạo của công ty giao đồ ăn này, Bloomberg đưa tin.

Cụ thể, cơ quan Quản lý Nhà nước về Quy chế thị trường đã phạt Meituan 3,44 tỷ nhân dân tệ, tương đương 3% doanh thu nội địa năm ngoái. Công ty cũng sẽ phải bồi hoàn 1,29 tỷ nhân dân tệ tiền ký quỹ từ các thoả thuận độc quyền.

Hãng giao đồ ăn Meituan của tỷ phú Wang Xing được yêu cầu cải thiện cơ chế hoa hồng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các đối tác nhà hàng và tăng cường bảo vệ lợi ích cho shipper.

Hãng giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc bị phạt hơn nửa tỷ USD - Ảnh 1.

Meituan là đơn vị giao đồ ăn lớn nhất Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg).

Các nhà đầu tư coi đây là một mức phạt giảm nhẹ đối với Meituan trong bối cảnh Bắc Kinh đang tăng cường giám sát các công ty công nghệ. Chính phủ đã ra lệnh cho các doanh nghiệp như Didi, Meituan,… chấn chỉnh hoạt động như việc thuê tài xế không có giấy phép. Trước đó, một số nhà phân tích đã dự báo mức phạt tiền có thể vượt quá con số 700 triệu USD.

Đây là một kết quả tốt - các nhà phân tích tại Sanford C. Bernstein nhận định về khoản phạt nói trên. Nhà phân tích Catherine Lim tại Bloomberg Intelligence cho hay: "Mức phạt thấp hơn dự kiến sẽ làm giảm bớt lo ngại của thị trường trong bối cảnh Trung Quốc đang thúc đẩy mô hình Thịnh vượng chung. Khoản tiền phạt có thể được trả bằng dòng tiền hoạt động hàng năm của Meituan, tối thiểu 1 tỷ USD trong năm nay."

Hãng giao đồ ăn Meituan trong một tuyên bố cho biết sẽ nghiêm chỉnh chấp hành án phạt và sẽ kiên quyết thực hiện các hướng dẫn của cơ quan pháp lý đồng thời bảo đảm cạnh tranh công bằng.

Trước đó, hồi tháng 6, tỷ phú Wang Xing, nhà sáng lập kiêm CEO Meituan, đã bị quan chức Bắc Kinh triệu tập để cảnh cáo vì một hành vi được xem là ngầm chỉ trích chính quyền.

CEO Meituan đã trở thành tâm điểm chú ý khi đăng một bài thơ cổ có tuổi đời 1.100 năm, đề cập những nỗ lực sai lầm của vị hoàng đế đầu tiên của nước này lên trang cá nhân mà không ngờ rằng đã thổi bùng lên một cuộc tranh cãi khiến ngành công nghệ Trung Quốc chao đảo.

Dù đã sớm xóa bài viết và giải thích rằng mục đích của mình là nêu ra sự yếu kém của các đối thủ cùng ngành thay vì đả kích tới chính quyền, nhiều tổn thất vẫn ập đến với Meituan và vị tỷ phú 42 tuổi này. Nhiều nguồn tin cho biết Meituan đã bị các cơ quan quản lý để ý và bài đăng gây ồn áo của CEO Wang Xing như "thêm dầu vào lửa".

Ngoài Meituan, cơ quan chống độc quyền của Trung Quốc đã công bố án phạt kỷ lục 2,8 tỷ USD đối với Alibaba vì việc lạm dụng sự thống trị trên thị trường. Kể từ đó, công cuộc siết chặt công ty công nghệ đã mở rộng sang các lĩnh vực khác như dạy học trực tuyến và khởi động cuộc điều tra đối với Didi.

Tháng 7, chính quyền đã ra lệnh cho nền tảng giao đồ ăn trực tuyến của Trung Quốc, trong đó có Meituan là lớn nhất, phải đảm bảo người lao động kiếm được ít nhất bằng mức lương tối thiểu theo quy định tại địa phương họ đang sinh sống.

Tháng 3, ông Tập Cận Bình nói về chính sách sẽ kiểm soát chặt hơn các công ty nền tảng tích luỹ dữ liệu để tạo thế độc quyền. Chính quyền cũng đang hành động nhanh chóng để đảm bảo các doanh nghiệp trong nền kinh tế chia sẻ cam kết cải thiện phúc lợi của hàng triệu người lao động có thu nhập thấp.

Điều này bắt nguồn từ mô hình Thịnh vượng chung nhằm nhắm tới khu vực tư nhân, buộc họ phải chia sẻ khối tài sản khổng lồ kiếm được trong hơn một thập niên bùng nổ internet tại Trung Quốc.

Chí Dũng