|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Hamas được ủng hộ 41 triệu USD bằng tiền mã hóa

14:42 | 13/10/2023
Chia sẻ
Tiền mã hóa trở thành công cụ gây quỹ hiệu quả cho những tổ chức chịu lệnh trừng phạt của phương Tây như Hamas. Theo một ước tính, từ năm 2020 đến 2023, khoảng 41 triệu USD đã chảy vào túi Hamas dưới dạng tiền mã hóa.

Lực lượng Hamas phá hủy thành công một chiếc xe tăng Merkava của Israel. (Ảnh: Reuters).

Theo CNN, tiền mã hóa là một trong nhiều cách thức để lực lượng Hamas gây quỹ và né tránh các biện pháp trừng phạt từ phương Tây. Tại Mỹ và châu Âu, Hamas bị coi là tổ chức khủng bố và chịu lệnh trừng phạt. 

Ông Dmitry Machikhin, CEO của công ty phần mềm phân tích tiền mã hóa BitOK, cho biết những tài khoản có liên hệ với Hamas bị phía Israel đóng băng sau cuộc tấn công bất ngờ của tổ chức này đã nhận số tiền lên tới 41 triệu USD trong giai đoạn từ 2020 đến 2023.

Ngoài ra, theo công ty phân tích Elliptic, lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine, một đối tác quân sự của Hamas, cũng đang nắm giữ khoảng 94 triệu USD tiền mã hóa. 

Ông Arda Akartuna, một nhà nghiên cứu tại Elliptic cho biết Hamas và Lữ đoàn al-Qassam là một trong những “bên thành công nhất cho đến nay trong việc kêu gọi tài trợ bằng tiền mã hóa”.

Ông Akartuna lưu ý rằng việc theo dấu dòng tiền mã hóa liên quan tới Lữ đoàn al-Qassam phức tạp bởi nhóm này sử dụng địa chỉ “dùng một lần”, được tạo ra cho từng người ủng hộ. Ngoài ra, các sàn giao dịch trái phép cũng đã hỗ trợ đổi tiền mã hóa thành tiền mặt mà không có thống kê, ghi chép.

Cựu phân tích viên của CIA, ông Yaga Fanusie cho biết các tổ chức như Hamas có nhiều cách để gây quỹ tài trợ cho hoạt động của mình. “Những tổ chức này rất biết tận dụng cơ hội và thích nghi tốt. Nỗ lực để chặn đứng họ là một trò chơi mèo đuổi chuột”, ông nói. 

Theo một báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Hamas và những tổ chức khác đã sử dụng Facebook và X (Twitter) để kêu gọi ủng hộ bằng tiền mã hóa.

Vào năm 2019, một người đàn ông ở New Jersey đã bị khởi tố vì đăng tài bức ảnh trên Instagram với tuyên bố “vừa ủng hộ lực lượng Hamas 100 USD”. Ngoài ra, người này cũng bị cáo buộc gửi 20 USD bằng bitcoin cho tổ chức Hamas. 

Khi các chính phủ tìm cách quản lý những giao dịch trên, Lữ đoàn al-Qassam của Hamas đã tuyên bố sẽ ngừng gây quỹ bằng bitcoin để bảo vệ những người ủng hộ. 

Tuy nhiên, dường như Hamas không dừng hoàn toàn hoạt động trên. Ngày 11/10, các quan chức Israel tuyên bố đóng băng thêm nhiều tài khoản liên quan tới hoạt động gây quỹ của Hamas. Ngoài bitcoin, những ví tiền mà nhà chức trách Israel cho biết có liên quan tới Hamas còn chứa Ethereum, XRP, Tether và nhiều đồng tiền mã hóa khác. 

Ngoài nguồn tài trợ từ bitcoin, lực lượng Hamas cũng nhận được tiền thông qua nhiều cách thức khác nhau. Một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc mỗi năm Iran cung cấp cho các tổ chức như Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine số tiền lên tới 100 triệu USD. Ngoài ra, Hamas còn gây quỹ từ các quốc gia Vùng Vịnh khác cũng như các tổ chức từ thiện của mình.  

Minh Quang