Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, sức hấp dẫn của các thành phố lớn trên thế giới đã dần quay trở lại và thu hút sự quan tâm của giới tỷ phú.
Theo Knight Frank, số lượng người thuộc giới siêu giàu tại Việt Nam tính đến năm 2026 dự kiến nhiều hơn một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Philippines.
Dù đại dịch đã khiến nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp, nghèo đói, nhưng điều này không ảnh hưởng đến 10 tỷ phú giàu nhất thế giới trong hai năm qua.
Hết lần này đến lần khác, Phố Wall đã loại bỏ những lo ngại về lạm phát, tắc nghẽn chuỗi cung ứng và các biến thể COVID-19 mới để giữ cho thị trường chứng khoán luôn hoạt động hiệu quả, khiến tài sản ròng các tỷ phú liên tục tăng.
Các chủ ngân hàng và luật sư tư vấn về thuế cho biết nguy cơ tiềm ẩn trong cuộc bầu cử Đức đang khiến các triệu phú Đức lo lắng và chuyển tài sản sang Thụy Sỹ.
"Chỉ một phần nhỏ trong số tiền trốn thuế được quyên góp cho các hoạt động từ thiện. Và hầu hết phần tiền còn lại sẽ được truyền cho con cháu của họ.", Chuck Collins cho biết.
Giới siêu giàu châu Á và một số người Trung Quốc đang săn lùng các bất động sản hạng sang tại đảo quốc sư tử, nơi được cho là đã kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khá tốt.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và thương mại tự do suy giảm ở nhiều nơi trên thế giới, châu Á đang nắm trong tay cơ hội lịch sử để thoát khỏi vai trò truyền thống là nhà xuất khẩu vốn sang phương Tây và thay vào đó, đảo hướng dòng tiền để cải thiện nền kinh tế và ngành tài chính châu lục.
Phần lớn kim ngạch nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là chip, bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình, bảng mạch và các đầu vào phục vụ sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm thử, tích hợp sản phẩm để xuất khẩu.