Nhu cầu lưu trữ dầu thô tại Mỹ đã tăng mạnh trong những tuần gần đây, đạt mức tương đương thời kỳ đại dịch COVID-19, Reuters dẫn dữ liệu từ công ty môi giới lưu trữ The Tank Tiger cho biết.
Giá dầu thô giảm vào thứ Năm (22/5) khi các nhà đầu tư cân nhắc một báo cáo cho rằng OPEC+ đang thảo luận về việc tăng sản lượng vào tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng nguồn cung toàn cầu có thể vượt quá tốc độ tăng trưởng nhu cầu.
Liên minh các nước xuất khẩu dầu OPEC+ đang xem xét khả năng tiếp tục nâng sản lượng dầu với quy mô lớn hơn tại cuộc họp diễn ra ngày 1/6, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp nhóm này đưa thêm dầu ra thị trường, theo Bloomberg.
Mới đây, OPEC+ tăng sản lượng sau 3 năm thực hiện cam kết siết chặt nguồn cung. Động thái này không chỉ nhằm trừng phạt các nước thành viên trước đó không tuân thủ cam kết mà còn hướng đến mục tiêu thứ hai là giành lại thị phần từ Mỹ.
Giá dầu thô giảm vào thứ Tư (21/5), sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Oman cho biết một vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Iran và Mỹ sẽ diễn ra vào cuối tuần này.
Giá dầu thô tăng nhẹ vào thứ Hai (20/5) khi các dấu hiệu cho thấy cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran đang rơi vào bế tắc đã làm lu mờ việc Moody’s hạ xếp hạng tín dụng quốc gia của Mỹ.
Giá dầu thô không có nhiều biến động trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (19/5) trong bối cảnh lo ngại về khả năng suy thoái của nền kinh tế Mỹ được cởi bỏ sau khi Washington đạt được thoả thuận với Trung Quốc.
Giá dầu thô đi lên vào thứ Sáu (16/5) và ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp nhờ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt. Tuy nhiên, đà tăng vẫn bị kìm hãm bởi kỳ vọng về nguồn cung tăng từ Iran và OPEC+.
Giá dầu thô giảm vào thứ Năm (15/5) do kỳ vọng về một thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran, điều có thể dẫn đến việc nới lỏng các lệnh trừng phạt và bổ sung thêm nguồn cung dầu ra thị trường toàn cầu.
Giá dầu thô giảm nhẹ vào thứ Tư (15/5) sau khi dữ liệu từ chính phủ cho thấy lượng tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng trong tuần trước, làm dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư về tình trạng dư cung.
Việt Nam đang hướng tới kỷ nguyên tăng trưởng cao từ năm 2026, nhưng bài toán nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng hai con số càng là một thách thức lớn khi đầu tư công có hạn và đầu tư tư nhân chưa thực sự khởi sắc.