IEA: Nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng gấp 4 lần dự báo trước đó sau khi OPEC+ tăng sản lượng
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây cho rằng nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn dự kiến trong năm nay do Arab Saudi và các thành viên OPEC+ khác đẩy mạnh việc gỡ bỏ các hạn chế sản lượng.
Dự báo này đi ngược so với nhận định từ các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ rằng nguồn cung sẽ giảm, theo Reuters.
IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ tăng thêm 1,6 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn 380.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Điều này là do OPEC+ tăng thêm dầu vào thị trường sau khi nhóm này quyết định đẩy nhanh việc dỡ bỏ các biện pháp cắt giảm sản lượng gần đây trong tháng 5 và tháng 6. Việc gia tăng nguồn cung cùng với lo ngại về thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã đẩy giá dầu xuống mức thấp nhất trong 4 năm vào đầu tháng này.
Mặc dù IEA đã tăng nhẹ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm nay lên 740.000 thùng/ngày, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại còn 650.000 thùng/ngày trong phần còn lại của năm, từ mức 990.000 thùng/ngày trong quý đầu tiên.
"Các dấu hiệu suy giảm tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu có thể đã xuất hiện," IEA nhận định, đồng thời chỉ ra rằng các trở ngại kinh tế cùng với doanh số kỷ lục của xe điện (EV) đang làm giảm nhu cầu dầu.
Arab Saudi là quốc gia duy nhất có khả năng bổ sung thêm dầu vào thị trường dựa trên mức sản xuất hiện tại, IEA cho biết, sau khi OPEC+ đồng ý đẩy nhanh việc tăng sản lượng trong tháng 6 tại cuộc họp gần đây.
Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt trung bình 103,9 triệu thùng/ngày trong năm nay, tăng từ mức 103,54 triệu thùng/ngày trong dự báo trước đó, nhờ điều chỉnh số liệu lịch sử tại một số quốc gia như Ai Cập và Nigeria, cùng với mức tăng 20.000 thùng/ngày trong dự báo tăng trưởng nhu cầu.
Dù có sự điều chỉnh này, IEA vẫn dự báo thặng dư trên thị trường dầu toàn cầu không thay đổi nhiều, ở mức khoảng 730.000 thùng/ngày, tăng nhẹ so với mức 710.000 thùng/ngày trong tháng trước.
Dự kiến năm tới, IEA cho rằng nhu cầu sẽ tăng trung bình 760.000 thùng/ngày, trong khi nguồn cung sẽ tăng 970.000 thùng/ngày, tiếp tục duy trì tình trạng dư thừa.
Giá dầu giảm tác động đến Mỹ và các nhà sản xuất khác
Trong báo cáo, IEA đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng dầu đá phiến của Mỹ xuống 40.000 thùng/ngày vào năm 2025 và 190.000 thùng/ngày vào năm 2026, do giá dầu thấp hơn.
"Một trong những tác động tức thì của đợt giảm giá dầu gần đây sẽ ảnh hưởng đến sản lượng dầu đá phiến của Mỹ," IEA nhận định.
IEA dự báo sẽ có thêm các đợt cắt giảm hoạt động trong các quý tới, khi các nhà sản xuất lớn của Mỹ đã thông báo sẽ giảm 14 giàn khoan trong năm nay.
Hôm thứ Tư, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu từ Mỹ và các nước ngoài nhóm OPEC+ trong năm 2025.
Giá dầu thấp cũng đang ảnh hưởng đến Nga, khi doanh thu từ dầu của nước này giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023, chỉ đạt 13,2 tỷ USD trong tháng 4, theo IEA.
Dù sản lượng dầu của Nga tăng 170.000 thùng/ngày lên 9,3 triệu thùng/ngày và xuất khẩu tăng 150.000 thùng/ngày lên 7,6 triệu thùng/ngày, doanh thu vẫn giảm mạnh.
Doanh số xe điện đạt kỷ lục, gây áp lực lên nhu cầu dầu
IEA dự báo doanh số xe điện toàn cầu sẽ vượt 20 triệu chiếc vào năm 2025, chiếm khoảng 25% tổng doanh số xe toàn cầu, với doanh số tại Trung Quốc riêng lẻ đạt 14 triệu chiếc.
Bất chấp doanh số xe điện tăng mạnh, IEA đã giảm dự báo mức độ giảm nhu cầu dầu từ xe điện xuống còn 5 triệu thùng/ngày vào năm 2030, thấp hơn so với mức 6 triệu thùng/ngày trong dự báo trước đó.
Năm 2024, xe điện đã thay thế khoảng 1,3 triệu thùng/ngày nhu cầu dầu toàn cầu.