Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhận định việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu cho thấy tính tự chủ nền nông nghiệp của Việt Nam chưa cao, 70-80% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu của nước ngoài.
Việt Nam đứng số 1 khu vực Đông Nam Á về sản lượng thức ăn chăn nuôi nhưng giá mặt hàng này ở thị trường nội địa luôn cao hơn mặt bằng chung. Các chuyên gia kỳ vọng ngô biến đổi gen là giải pháp tự chủ nguyên liệu, hạ nhiệt giá thức ăn chăn nuôi trong nước.
Việc nhập khẩu ngô tăng mạnh cả về lượng và giá trị khiến nhiều chuyên gia băn khoăn về việc nhập khẩu ngô ngoài phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước, liệu có tình trạng "tạm nhập, tái xuất", đặc biệt xuất qua Trung Quốc.
Giá ngô đang giao dịch khá thận trọng trên thị trường. Các nhà đầu tư kỳ vọng sự bùng nổ giao dịch khi Trung Quốc gia tăng nhập khẩu ngô để bù đắp cho các thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN của mặt hàng lúa mì, mã HS 1001.99.99 từ 3% xuống 0%; giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN của mặt hàng ngô, mã HS 1005.90.90 từ 5% xuống 3%.
Từ đầu tuần này, giá của khá nhiều hàng hóa công nghiệp từ dầu thô, ngô đến kim loại đều có xu hướng giảm do nhà đầu tư e ngại ảnh hưởng của biến chủng Delta và khả năng nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại.
Bão giá ngũ cốc và chi phí vận chuyển trên toàn cầu khiến các nhà nhập khẩu lao đao, giảm lượng mua. Điều này có thể làm gia tăng nguy cơ lạm phát lương thực vốn ở mức cao trong vài thập kỷ.
Tốc độ tái đàn heo nhanh khiến nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi, đặc biệt là ngô. Giá ngô tăng cao, nông dân Trung Quốc phá bỏ đậu tương trồng ngô với kỳ vọng thu lợi nhuận khủng.
Giá thức ăn chăn nuôi trong nước dự kiến sẽ tăng thêm 5%, tương đương tăng 10.000 – 12.000 đồng/kg so với thời điểm hiện tại. Sau đó, giá thức ăn chăn nuôi mới vào chu kỳ ổn định.
Nhu cầu nhập khẩu ngũ cốc từ Mỹ của Trung Quốc được dự báo tăng mạnh trong nửa cuối năm 2021. Tuy nhiên, do thị trường Mỹ biến động mạnh, Trung Quốc đổi chiến thuật nhập khẩu, chờ giảm giá hoặc ký hợp đồng giao ngay cho năm tiếp theo.
Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, nhiều hộ phải bán sớm cắt lỗ, vì càng nuôi càng lỗ. Ngành chăn nuôi đang rơi vào cảnh khó khăn chồng chất, kể từ sau đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi năm 2019.
Trong khi thị trường còn đang bàn về một siêu chu kỳ hàng hóa thì một số mặt hàng đã xóa sạch mức tăng trong năm nay, số khác cũng đang gần kề tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.
Do chi phí nguyên liệu thô tăng cao ăn vào lợi nhuận, một loạt nhà máy tại trung tâm sản xuất ở phía nam Trung Quốc đang phải tạm dừng hoặc ngừng hoạt động. Chủ doanh nghiệp vừa đau đầu giải bài toán khó, vừa trông mong chính phủ vào cuộc.