“Trong trường hợp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đề xuất này, chúng tôi đề nghị Chính phủ trước mắt chưa vội tăng thuế bảo vệ môi trường, nếu tăng cần phải có lộ trình cụ thể chứ không tăng đột ngột, ảnh hưởng đến nguyên liệu đầu vào sản xuất của doanh nghiệp và người dân”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu nhiều giải pháp để ổn định giá cả trong năm 2018 như không tăng giá điện, việc tăng giá dịch vụ y tế có thể chờ tới cuối năm hoặc lùi sang 2019, sử dụng Quỹ bình ổn giá để kìm giữ giá xăng dầu...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ trưởng Tài chính, Công Thương giá điện, xăng dầu từ nay đến cuối năm không được điều chỉnh tăng, chỉ điều chỉnh giá dịch vụ y tế, giáo dục nếu điều kiện cho phép, vào thời điểm phù hợp.
Trận bão tuyết nghiêm trọng ngày 4/1 làm đóng băng nhiều đường ống nhiên liệu và đình trệ hoạt động tại các nhà máy lọc dầu khắp bờ đông nước Mỹ, khiến giá nhiên liệu tăng cao kỷ lục. Tuyết rơi dày và gió mạnh cũng khiến gần 80 nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp mất điện.
Nguồn cung Xi măng (XM) đã vượt xa cầu, nhiều doanh nghiệp cạnh tranh bằng cách giảm giá bán XM, giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất XM tăng, và mới đây từ ngày 1/12/2017 giá điện tiếp tục tăng… Doanh nghiệp XM đang phải xoay xở trong thế khó và họ phải làm gì để tồn tại và phát triển?
Cuối tháng 11/2016, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nhận định 2017 sẽ là một năm giá điện không “ồn ào”. Tuy nhiên, 1 năm sau việc giá điện tăng 6,08% do phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá đã khiến không ít người và tiêu biểu là đại diện Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng khá bất ngờ.
Thủ tướng cho biết, mức tăng giá điện 6,08% chỉ làm tăng chỉ số giá tiêu dùng 0,08% năm 2017 và 0,1% năm 2018. Đây là mức rất thấp, không ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng.
Theo dự thảo điều hành giá điện mới, các cơ sở lưu trú du lịch sẽ được hưởng lợi nhiều nhất bởi giá điện áp dụng tại đây sẽ được điều chỉnh bằng với giá bán điện cho sản xuất, thấp hơn nhiều so với mức áp giá bán điện kinh doanh hiện nay.
Điểm mới của dự thảo là biểu giá điện quy định giá điện mỗi bậc thang tính theo tỷ lệ % so với giá điện bán lẻ bình quân nhưng khoảng cách giữa các bậc thang vẫn giữ nguyên như cũ.
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, có ba nguyên nhân khiến giá nhà, đất tăng cao, gồm: Cầu lớn hơn cung quá nhiều, đẩy giá, thổi giá và chi phí đầu vào của bất động sản tăng.