|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu trái chiều dù Iraq ủng hộ OPEC mở rộng cam kết

07:39 | 07/03/2017
Chia sẻ
Trong phiên 6/3, giá dầu Brent tăng trong khi giá dầu WTI giảm nhẹ sau một số thông tin cho hay Iraq sẽ tham gia nếu Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mở rộng cam kết cắt giảm sản lượng dầu sang 6 tháng cuối năm.
gia dau trai chieu khi iraq ung ho opec mo rong cam ket
(Ảnh: Reuters).

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 11 US cent lên 56,01 USD/thùng trên sàn ICE London. Ngược lại, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ lại giảm 13 US cent xuống 53,20 USD/thùng trên sàn Nymex.

Trong đầu phiên giao dịch, thị trường dầu mỏ chịu áp lực giảm bởi lo ngại về tình hình tiêu thụ dầu tại Trung Quốc sau khi chính phủ hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế xuống thấp nhất 25 năm.

Sau đó, cả hai hợp đồng dầu này đều tăng giá ngay khi báo chí dẫn lời của bộ trưởng dầu khí Iraq Jabbar Al-Luaibi cho hay, OPEC cần phải mở rộng cam kết cắt giảm sản lượng dầu sang cả nửa sau của năm 2017.

Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Jabbar Al-Luaibi lại cho rằng vẫn còn quá sớm để thảo luận về việc mở rộng cam kết. "Điều đó phụ thuộc vào diễn biến giá dầu và sự ổn định của thị trường. Nếu OPEC quyết định tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu thì Iraq cũng sẽ cắt giảm," ông nói.

Dẫu vậy theo giới chuyên gia, ý tưởng về việc mở rộng cam kết của OPEC vẫn là yếu tố hỗ trợ giá dầu trong trung hạn. Trong hơn 60 phiên giao dịch vừa qua, giá dầu thô chỉ dao động trong biên độ rất hẹp vì lo ngại nguồn cung quá lớn tại Mỹ sẽ vô hiệu hóa cam kết của OPEC.

Về cuối phiên, giá dầu WTI đảo chiều khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày đến năm 2022 với giá dầu vào khoảng 60 USD/thùng. IEA cũng cảnh báo, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm lọc dầu tại châu Âu sẽ suy yếu dần.

Oanh Oanh