|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Cơ quan Năng lượng Quốc tế

Nga thách thức ngôi thống trị của Australia và Indonesia trên thị trường than châu Á

Nga thách thức ngôi thống trị của Australia và Indonesia trên thị trường than châu Á

Cạnh tranh trên thị trường than châu Á có thể sẽ nóng lên khi Nga tìm cách tiếp cận các nước nhập khẩu mới, thách thức hai nhà cung cấp truyền thống tại khu vực là Australia và Indonesia.
Hàng hóa -15:46 | 17/09/2018
Vai trò của trợ cấp giá nhiên liệu tại Đông Nam Á

Vai trò của trợ cấp giá nhiên liệu tại Đông Nam Á

Trợ cấp giá nhiên liệu luôn đóng vai trò quan trọng tại Đông Nam Á, đặc biệt tại các quốc gia sản xuất dầu thô như Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Dù nền kinh tế Đông Nam Á đang tăng trưởng nhanh, hầu hết quốc gia vẫn còn cách xa mục tiêu trở thành nước thu nhập cao. Trong bối cảnh giá dầu thô biến động liên tục, trợ cấp giá nhiên liệu thường được xem là chính sách sống còn để giúp người dân bắt kịp chi phí sống.
Hàng hóa -20:00 | 09/09/2018
IEA: Nhu cầu điện dành cho điều hòa không khí sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2050

IEA: Nhu cầu điện dành cho điều hòa không khí sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2050

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), điều hòa không khí dự kiến sẽ trở thành động lực chính thúc đẩy nhu cầu điện toàn cầu trong 30 năm tới.
Hàng hóa -16:08 | 18/05/2018
Morgan Stanley: Nhu cầu diesel, xăng máy bay tăng vọt sẽ đẩy giá dầu lên 90 USD/thùng

Morgan Stanley: Nhu cầu diesel, xăng máy bay tăng vọt sẽ đẩy giá dầu lên 90 USD/thùng

Nhu cầu tiêu thụ dầu diesel và xăng máy bay tăng sẽ giúp giá dầu Brent chạm ngưỡng 90 USD/thùng vào năm 2020, theo ngân hàng đầu tư Morgan Stanley (Mỹ).
Hàng hóa -11:48 | 17/05/2018
IEA: nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt nhu cầu

IEA: nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt nhu cầu

Đà tăng sản lượng dầu trên toàn cầu do Mỹ dẫn đầu có thể vượt khiến nguồn cung dầu tăng nhanh hơn so với nhu cầu trong năm nay, theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA).
Hàng hóa -20:30 | 14/02/2018
Trung Quốc là thị trường năng lượng có 'bước đi dài nhất' trên thế giới

Trung Quốc là thị trường năng lượng có 'bước đi dài nhất' trên thế giới

Tính đến nay, Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu dầu thô nhiều nhất và cũng là nhà đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Hàng hóa -16:59 | 20/11/2017
Xuất khẩu dầu của Iraq giảm xuống 3,216 triệu thùng/ngày

Xuất khẩu dầu của Iraq giảm xuống 3,216 triệu thùng/ngày

Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, xuất khẩu dầu của nước này đã giảm xuống 3,216 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2017, từ mức 3,23 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2017.
Hàng hóa -22:15 | 02/09/2017
IEA nâng dự báo về nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2017

IEA nâng dự báo về nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm 2017

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong năm 2017 sẽ cao hơn chút ít so với dự đoán trước đó, nhờ sức tiêu thụ ở Ấn Độ, Mỹ và Đức gia tăng.  
Hàng hóa -19:58 | 13/07/2017
Nhu cầu dầu thô ước vượt 100 triệu thùng lần đầu tiên vào năm 2018

Nhu cầu dầu thô ước vượt 100 triệu thùng lần đầu tiên vào năm 2018

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, năm 2018, nguồn cung dầu thô sẽ vượt nhu cầu tiêu thụ, với nhu cầu ước tăng trên ngưỡng 100 triệu thùng/ngày lần đầu tiên.
Hàng hóa -17:51 | 15/06/2017
IEA: Cán cân cung cầu trên thị trường dầu mỏ tiến gần đến sự cân bằng

IEA: Cán cân cung cầu trên thị trường dầu mỏ tiến gần đến sự cân bằng

Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 16/5, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết cán cân cung cầu trên thị trường dầu mỏ thế giới đang tiến gần đến sự cân bằng.
Tài chính -20:24 | 16/05/2017
Giá dầu trái chiều dù Iraq ủng hộ OPEC mở rộng cam kết

Giá dầu trái chiều dù Iraq ủng hộ OPEC mở rộng cam kết

Trong phiên 6/3, giá dầu Brent tăng trong khi giá dầu WTI giảm nhẹ sau một số thông tin cho hay Iraq sẽ tham gia nếu Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mở rộng cam kết cắt giảm sản lượng dầu sang 6 tháng cuối năm.
Hàng hóa -07:39 | 07/03/2017
IEA: Các nước thực hiện 90% cam kết cắt giảm sản lượng dầu

IEA: Các nước thực hiện 90% cam kết cắt giảm sản lượng dầu

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 10/2 cho biết phần lớn các quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tuân thủ đầy đủ các cam kết trong nỗ lực cắt giảm sản lượng khai thác dầu theo một thỏa thuận lịch sử đạt được cách đây hơn 2 tháng nhằm cắt giảm tình trạng dư cung trên toàn cầu.
Hàng hóa -07:35 | 11/02/2017
Giá dầu có thể trở lại mức 60 USD mỗi thùng vào cuối năm nay

Giá dầu có thể trở lại mức 60 USD mỗi thùng vào cuối năm nay

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid Al-Falih nhận định cung và cầu trên thị trường dầu mỏ đang dần hội tụ.
Hàng hóa -22:02 | 10/10/2016

Cơ quan Năng lượng Quốc tế