|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu dầu của Iraq giảm xuống 3,216 triệu thùng/ngày

22:15 | 02/09/2017
Chia sẻ
Theo Bộ Dầu mỏ Iraq, xuất khẩu dầu của nước này đã giảm xuống 3,216 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2017, từ mức 3,23 triệu thùng/ngày trong tháng 7/2017.
xuat khau dau cua iraq giam xuong 3216 trieu thungngay
Xuất khẩu dầu của Iraq giảm nhẹ. Ảnh: EPA

Toàn bộ lượng dầu xuất khẩu trong tháng 8/2017 của Iraq đều đến từ các mỏ ở miền Nam trong khi Kirkuk là mỏ dầu duy nhất ở khu vực miền Bắc thuộc sự quản lý của chính phủ nước này.

Iraq xuất khẩu số lượng dầu lớn qua các trạm ở khu vực miền Nam trong khi xuất khẩu một số lượng nhỏ dầu từ khu vực miền Bắc nước này thông qua cảng Ceyhan ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá bán dầu trung bình trong tháng 8/2017 của Iraq là 46,22 USD/thùng, giúp mang lại doanh thu từ xuất khẩu dầu cho nước này là 4,6 tỷ USD.

Hồi đầu tháng 8/2017, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết các nhà sản xuất dầu mỏ toàn cầu khẳng định tiếp tục giữ vững cam kết cắt giảm sản lượng, hy vọng mức độ tuân thủ sẽ cao hơn.

OPEC cùng với Nga và các nước sản xuất dầu mỏ khác đang thực hiện việc cắt giảm sản lượng gần 1,8 triệu thùng/ngày cho đến tháng 3/2018 để giải quyết tình trạng dư cung và đẩy giá lên.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, các nước thành viên OPEC là Iraq và UAE có mức độ tuân thủ tương đối thấp, trong khi các nước ngoài OPEC là Kazakhstan và Malaysia đang tăng sản lượng trong vài tháng qua. Điều này làm gia tăng quan ngại về khả năng thực thi nghiêm túc thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Anh Quân