Fed sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường tài chính nếu cần thiết

Logo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). (Ảnh: Getty Images).
Trong cuộc phỏng vấn ngày 11/4 với tờ Financial Times, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Boston, bà Susan Collins khẳng định Fed trong trường hợp cần thiết sẵn sàng triển khai các công cụ khác nhau để giúp ổn định thị trường tài chính, sau khi kế hoạch thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm Phố Wall chao đảo.
Trước đó, Tổng thống Mỹ đã công bố mức thuế nhập khẩu sâu rộng đối với hàng chục quốc gia vào ngày 2/4. Tuy nhiên, trong tuần này, ông bất ngờ tạm thời hạ thuế đối ứng với nhiều quốc gia xuống còn 10% để đối phó với sự biến động của thị trường chứng khoán và trái phiếu. Riêng với Trung Quốc, mức thuế mới được áp lên tới 145%.
Bà Susan Collins, một trong 12 thành viên có quyền biểu quyết trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan chịu trách nhiệm quyết định lãi suất của Fed, cho biết thêm rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Fed sẽ phụ thuộc vào tình hình được ghi nhận.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với Yahoo Finance trước đó cùng ngày, bà Collins nhận định: thuế quan càng cao, khả năng tăng trưởng chậm lại càng lớn, đồng thời lạm phát cũng sẽ tăng cao hơn. Bà dự báo lạm phát sẽ tăng "vượt xa" mức 3% trong năm nay, nhưng sẽ không có sự suy giảm kinh tế "đáng kể".
Một cuộc khảo sát về tâm lý người tiêu dùng được Đại học Michigan công bố ngày 11/4 đã ghi nhận sự sụt giảm mạnh về niềm tin của người tiêu dùng và cảnh báo về sự gia tăng đáng lo ngại trong kỳ vọng lạm phát ngắn hạn và dài hạn.
Cuộc khảo sát cho thấy kỳ vọng lạm phát trong năm tới đã tăng vọt từ mức 5,0% được đưa ra tháng trước lên 6,7%, mức cao nhất kể từ năm 1981.
Trong một bài phát biểu tại Hot Springs, Arkansas ngày 11/4, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, cho biết cần "tiếp tục cảnh giác" và "theo dõi cẩn thận" dữ liệu sắp tới.
Ông Musalem dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức "vừa phải", nhưng những rủi ro ngắn hạn đang nghiêng về khả năng lạm phát gia tăng, tăng trưởng kinh tế chậm lại và thị trường lao động kém sôi động. Ông cũng cảnh báo không nên vội cho rằng thuế quan cao chỉ có tác động nhất thời hoặc hạn chế đối với lạm phát.
Trong một phát biểu cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams, cho biết ông hiện dự đoán tăng trưởng GDP thực tế của Mỹ sẽ chậm lại đáng kể so với năm ngoái, có khả năng xuống dưới 1%.
Với sự giảm tốc độ tăng trưởng này, ông dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng từ mức hiện tại là 4,2% lên khoảng 4,5-5% trong năm tới. Theo ông, việc tăng thuế quan sẽ đẩy lạm phát năm nay lên khoảng 3,5-4% - vượt xa mục tiêu dài hạn của Fed.
Theo dữ liệu từ CME Group, thị trường hiện dự đoán khoảng 60% khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất vào tháng tới, duy trì lãi suất chủ chốt ở mức 4,25-4,50%.