|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Được khen trong Shark Tank Việt Nam, chàng trai bán gà nướng vẫn 'trắng tay'

15:18 | 08/01/2018
Chia sẻ
Đưa ra lộ trình kinh doanh rõ ràng, nhưng do không thể định giá công ty nên chàng trai người Khmer không thể huy động vốn trong Shark Tank Việt Nam.
duoc khen trong shark tank viet nam chang trai ban ga nuong van trang tay Chàng trai nói 'CEO phải là người ngu nhất' huy động 6 tỷ đồng trong Shark Tank Việt Nam
duoc khen trong shark tank viet nam chang trai ban ga nuong van trang tay 3 nhà đầu tư rót 2,7 tỷ đồng cho công ty du lịch tình nguyện trong Shark Tank Việt Nam

Chàng trai dân tộc Khmer mời các nhà đầu tư nếm thử gà nướng muối ớt

Lên sóng “Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ” ngày 6/1, Sơn Wanari muốn kêu gọi 5 tỷ đồng cho 25% cổ phần công ty My Farm Asia do anh sáng lập.

My Farm Asia là mô hình nuôi gà ta thả vườn. Hiện nay, My Farm Asia cung cấp ra thị trường hai sản phẩm chính, gồm nuôi thịt gà theo hợp đồng và món gà nướng muối ớt thương hiệu Hot Food.

My Farm Asia sở hữu hai trang trại lớn tại Long Khánh (Đồng Nai), Bến Lức (Long An). Thời gian nuôi một lứa gà từ 4 đến 6 tháng tùy vào nhu cầu sử dụng từng khách hàng.

duoc khen trong shark tank viet nam chang trai ban ga nuong van trang tay
Xuất hiện trong trang phục chú gà bông, chàng trai Khơ-me Sơn Wanari nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Năm qua, My Farm Asia nuôi được tổng số 10.000 con gà, bán khoảng 500 con gà nướng mỗi tháng, với mức giá 325.000 đồng một con. “Lợi nhuận của My Farm Asia tương đương khoảng 25% doanh thu”, Sơn Wanari nói.

Về kế hoạch sử dụng vốn, chàng trai Khơ-me cho biết anh sẽ đầu tư thêm trang trại, hoàn thiện hệ thống quản lý bằng phần mềm từ website tới ứng dụng, xây dựng điểm bán gà nướng Hot Food khắp phố Hồ Chí Minh.

Trong tương lai, My Farm Asia chú trọng mở rộng phát triển sản phẩm Hot Food nhằm đảm bảo đầu ra cho trang trại. Đặc biệt, dự án này hướng xây dựng mô hình chăn nuôi ở nhiều tỉnh thành để giảm thiểu rủi ro từ bệnh dịch, thiên tai.

Thực tế hóa sản phẩm Hot Food, Sơn Wanari chuẩn bị sẵn món gà nướng muối ớt mời các “cá mập” nếm thử.

Chàng trai Khmer ra về tay trắng

Là một người ăn chay trường, không quan tâm tới loại hình kinh doanh này, ông Nguyễn Ngọc Thủy từ chối đầu tư.

Cho rằng chàng trai Khơ-me đưa ra lộ trình kinh doanh khá rõ ràng nhưng ông Phạm Thanh Hưng không xuống tiền vì dự án không đặc biệt, ai cũng có thể làm được.

Với tài tính nhẩm, ông Trần Anh Vương nhanh chóng đưa ra con số doanh thu của My Farm Asia khoảng 2,8 tỷ đồng một năm, lợi nhuận chiếm 25%.

Đồng quan điểm nhận định giá công ty mà Sơn Wanari đưa ra quá cao trong khi mô hình không có sản phẩm chủ chốt, tính rủi ro cao, hai doanh nhân Trần Anh Vương, Nguyễn Xuân Phú quyết định không tham gia góp vốn.

Riêng bà Thái Văn Linh dành lời khen cho My Farm Asia: “Tôi rất thích mô hình của bạn”. Tuy nhiên, bà Linh nhận thấy tính rủi ro trong chăn nuôi nên không đầu tư. “Tôi nghĩ bạn nên phát triển sản phẩm nuôi dịch vụ thay vì đẩy mạnh món gà nướng”, bà Linh đưa ra lời khuyên.

Bùi Mến