Đức phạt người không đeo khẩu trang tới 10 nghìn euro

Hành khách đeo khẩu trang khi lên xe điện tại Frankfurt, Đức. (Ảnh: EPA)
Đức đã công bố quy định mới mang tên Maskenpflicht (nghĩa vụ đeo khẩu trang) tại 15/16 bang vào sáng 27-4. Bang miền bắc Schleswig-Holstein sẽ là bang cuối cùng công bố quy định mới, bắt đầu từ ngày 29-4.
Tùy theo quyết định của từng bang, người không đeo khẩu trang có thể đối mặt với mức tiền phạt khác nhau, dao động từ 25 đến 10 nghìn euro. Một số bang như Berlin và Brandenburg khẳng định không phạt tiền những người không đeo khẩu trang, thay vào đó, giới chức các bang này kêu gọi người dân thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau bằng cách đeo khẩu trang. Trong khi đó, một số bang khác sẽ dành cho người dân một vài ngày để làm quen với quy định mới.
Theo quy định này, mức phạt nặng sẽ được áp dụng đối với chủ cửa hàng có nhân viên bị bắt gặp không đeo khẩu trang. Ở một số bang, mức phạt sẽ tăng lên đối với những người tái vi phạm quy định mới. Tại phần lớn các bang của Đức, những người từ 6 hoặc 7 tuổi trở lên có nghĩa vụ phải đeo khẩu trang, tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như người khuyết tật có vấn đề về hô hấp.
Dù một số chuyên gia y tế cho rằng khẩu trang có ít tác động trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan, nhưng cuộc thăm dò dư luận do Tập đoàn nghiên cứu thị trường Kantar cho thấy, 97% người được hỏi bày tỏ ủng hộ quy định mới của Đức và thừa nhận đeo khẩu trang đóng vai trò quan trọng giúp đẩy lùi Covid-19.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, bà sẽ họp với thủ hiến của 16 bang vào thứ Năm tuần này để thống nhất mức phạt trên toàn quốc đối với những người vi phạm quy định đeo khẩu trang.
Cũng trong ngày 27-4, Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altemaier kêu gọi người đứng đầu 16 bang của nước Đức dỡ bỏ các biện pháp hạn chế một cách chậm rãi để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan hơn nữa kéo theo việc tái áp đặt các biện pháp hạn chế.
Từ ngày 22-3 vừa qua, chính quyền liên bang và các bang tại Đức bắt đầu công bố biện pháp phong tỏa, nội dung và thời điểm triển khai biện pháp này tùy thuộc vào từng bang. Tuần trước, Đức đã quyết định dần nới lỏng các biện pháp hạn chế nhưng vẫn duy trì các quy định giãn cách xã hội cho đến ngày 3-5. Cửa hàng bán lẻ có diện tích từ 800 m2 trở xuống và đại lý xe hơi, xe đạp, nhà sách được phép hoạt động trở lại, song phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội và bảo đảm vệ sinh. Trường học sẽ mở cửa trở lại từ ngày 4-5 và dành ưu tiên cho học sinh cuối cấp. Sau đó, cửa hàng tóc cũng có thể hoạt động trở lại.
Theo Worldometers, đến nay, Đức đã ghi nhận 158.758 ca bệnh và 6.126 ca tử vong, tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại nước này thấp hơn so với nhiều nước khác tại châu Âu.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

TRỰC TIẾP