|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dự án lò cao giúp thép Pomina lãi hơn 140 tỷ đồng quý IV

08:36 | 30/01/2021
Chia sẻ
Riêng quý IV/2020, Thép Pomina lãi 144 tỷ đồng giúp công ty lãi ròng 17 tỷ đồng cả năm 2020 trong khi năm 2019 lỗ gần 310 tỷ đồng.

CTCP Thép Pomina (Mã: POM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần 2.544 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 144 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 58 tỷ đồng.

Thép Pomina đã xóa được khoản lỗ trăm tỷ năm 2019 - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu quý IV/2020 của Thép Pomina. (Nguồn: BCTC quý IV của POM).

Trong kỳ, giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp tăng 149% lên 232 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng gấp hai lần lên 9%.

Hệ thống luyện thép 1 triệu tấn kết hợp giữa lò cao và lò điện công nghệ consteel sản xuất từ quặng đi vào hoạt động tháng 11/2020. Thép Pomina là doanh nghiệp duy nhất vận hành hệ thống luyện thép kết hợp giữa lò cao với lò điện nhằm tạo ra sản phẩm thép được luyện từ quặng, sạch tạp chất,...

Bên cạnh đó, theo giải trình, dự án lò cao đi vào hoạt động trong quý IV đã mang lại hiệu quả giá thành giảm. Đồng thời, lãi vay cũng đã giảm 20% so với cùng kỳ.

Các chi phí hoạt động trong kỳ được tiết giảm, cùng với khoản lợi nhuận khác khoảng 50 tỷ đồng đã giúp công ty chuyển từ trạng thái lỗ sang lãi 144 tỷ đồng.

Thép Pomina đã xóa được khoản lỗ trăm tỷ năm 2019 - Ảnh 3.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV/2020 của POM.

Lũy kế năm 2020, Thép Pomina ghi nhận doanh thu 9.820 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2019. Công ty lãi sau thuế 17 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ gần 310 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ lãi 16 tỷ đồng. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 86 đồng.

So với kế hoạch năm 2020, công ty mới thực hiện được 82% chỉ tiêu doanh thu và 4,5% chỉ tiêu lãi sau thuế.

Tổng tài sản của Thép Pomina đến hết năm 2020 hơn 11.380 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu năm. Tài sản giảm chủ yếu do công ty đã giảm gần 30% giá trị hàng tồn kho, xuống còn 2.258 tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng tài sản. Các khoản phải thu khách hàng tương đương với ngày đầu năm, đạt 3.179 tỷ đồng. 

Thép Pomina đã xóa được khoản lỗ trăm tỷ năm 2019 - Ảnh 4.

Chi tiết hàng tồn kho đến hết năm 2020. (Nguồn: BCTC của POM).

Công ty trữ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ở mức thấp với 93 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng và chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng tài sản.

Nợ phải trả của công ty đến hết năm 2020 giảm hơn 433 tỷ đồng so với ngày đầu năm, ghi nhận hơn 7.871 tỷ đồng, chiếm 69% tổng nguồn vốn. Trong đó, tổng nợ đi vay hơn 6.915 tỷ đồng, giảm 322 tỷ đồng.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Minh Hằng

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.