|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones lần đầu vượt 33.000 điểm khi Fed giữ nguyên lãi suất gần 0

06:44 | 18/03/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 17/3 chuyển từ đỏ sang xanh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố sẽ không nâng lãi suất cho đến hết năm 2023, đồng thời sẽ cho phép lạm phát lên cao hơn bình thường vì mục tiêu phục hồi kinh tế.
Dow Jones lần đầu vượt 33.000 điểm khi Fed giữ nguyên lãi suất gần 0 - Ảnh 1.

Nhà đầu tư chứng khoán Mỹ tại New York. (Ảnh: Bloomberg).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 189 điểm, tương đương 0,6%, đóng cửa ở 33.015 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số gồm 30 bluechip này kết phiên trên ngưỡng 33.000. 

Chỉ số S&P 500 có lúc giảm 0,7% nhưng đóng cửa tăng 0,3% lên đỉnh mới 3.974 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng có lúc sụt tới 1,5% khi lợi suất tăng gây áp lực lên giá nhiều cổ phiếu, tuy nhiên đóng cửa vẫn tăng 0,4% lên 13.525 điểm.

Theo CNBC, Fed đã thông báo giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 0 - 0,25% cho đến hết năm 2023 để trợ lực cho quá trình phục hồi kinh tế trong và sau đại dịch COVID-19. Mặc dù duy trì hỗ trợ nhưng Fed cũng nâng dự báo tăng trưởng năm 2021 từ mức 4,2% đưa ra vào tháng 12/2020 lên thành 6,5% trong cuộc họp lần này.

Trong các năm 2022 và 2023, tăng trưởng GDP được dự báo sẽ hạ nhiệt còn lần lượt 3,3% và 2,2%, tỷ lệ dài hạn là 2,3%.

Kỳ vọng lạm phát lõi (core inflation) của Fed tăng lên mức 2,2% trong năm nay, tính theo chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE). Sang năm 2022 và 2023, lạm phát PCE được dự báo ở mức tương ứng là 2% và 2,1%, tỷ lệ dài hạn là 2%.

CNBC dẫn lời ông Michael Arone - Giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty quản lý tài sản State Street Global Advisors nhận định: "Quyết định chính sách của Fed là kịch bản hoàn hảo cho nhà đầu tư và triển vọng kinh tế. Thị trường đang phản ứng một cách rất lạc quan. Chính sách tiền tệ sẽ hỗ trợ nền kinh tế, gần như bất chấp mọi biến động trong lãi suất, lạm phát hay giá tài sản".

Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu trong cuộc họp báo chiều 17/3 rằng lạm phát sẽ cần lên cao hơn đáng kể so với mức mục tiêu 2% và duy trì trong một thời gian dài thì Fed mới bắt đầu xem xét thay đổi quan điểm chính sách.

"Chúng tôi kỳ vọng nước Mỹ sẽ đạt tiến bộ nhanh hơn về cả thị trường việc làm lẫn lạm phát nhờ quá trình mở rộng tiêm vắc xin và những kích thích tài khóa đã được tung ra", Chủ tịch Powell nói,

Sau thông báo của của Fed, lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm giảm nhẹ so với đỉnh, kết phiên chỉ còn tăng 2 điểm cơ bản lên 1,64%. Trong ngày 17/3, có lúc lợi suất này vọt lên mức 1,689% - cao nhất kể từ tháng 1/2020.

Lợi suất cao bị cho là ảnh hưởng tiêu cực tới các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh như nhóm công nghệ do làm tăng chi phí vốn vay và giảm mạnh định giá cổ phiếu.

Lợi suất tăng trong những tháng đầu năm nay đã chuyển hướng dòng tiền từ các cổ phiếu tăng trưởng sang nhóm giá trị. Đáng chú ý nhất là cổ phiếu ngành năng lượng và tài chính, tăng lần lượt 35% và 16% từ đầu năm.

Song Ngọc