Chân dung ông chủ kín tiếng đứng sau tiệm vàng Mi Hồng: Từ phụ xe, sửa đồ điện tử cũ đến gây dựng thương hiệu hơn 35 năm tuổi
Trong ngành kim hoàn tại TP HCM, nếu PNJ, Doji hay SJC được biết đến là những thương hiệu lớn, Mi Hồng lại tạo dấu ấn theo cách khác: lâu đời, bền bỉ và khá kín tiếng.
Thành lập từ năm 1989, Công ty TNHH Mi Hồng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng bạc, trang sức, đá quý, mua bán vàng miếng và dịch vụ cầm đồ. Người đứng sau thương hiệu này là ông Nguyễn Tu Mi, sinh năm 1963, hiện là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc.
Theo thông tin tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tại thời điểm tháng 6/2023, Mi Hồng có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tu Mi sở hữu 51% vốn, trong khi 49% còn lại thuộc về vợ ông là bà Phạm Thị Hồng.
Từ phụ tài xế, sửa đồ điện tử cũ đến nghề vàng
Con đường đến với nghề vàng của ông Nguyễn Tu Mi không bắt đầu bằng một cửa hàng lớn hay nguồn vốn dồi dào. Trước khi gắn bó với nghề kim hoàn, ông từng trải qua nhiều công việc để mưu sinh.
Theo những chia sẻ của ông được truyền thông đăng tải, cha mẹ ông quê ở Bến Tre, sau đó rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp. Khi ông 10 tuổi, mẹ qua đời vì bệnh tật; ông cùng cha đến vùng kinh tế mới ở Long Khánh, Đồng Nai.
Tuy nhiên, những điều kiện khắc nghiệt khiến hai cha con phải rời Long Khánh, trở lại Sài Gòn vào năm 1980. Tại đây, ông làm nhiều nghề khác nhau, từ phụ tài xế xe tải đến mua đồ điện tử cũ về sửa chữa rồi bán lại tại các khu chợ trời.
Bước ngoặt đến khi ông học nghề thợ bạc. Sau khoảng một năm học nghề, Nhà nước dần nới lỏng quản lý và cho phép ngành nghề vàng bạc hoạt động. Đây cũng là tiền đề để ông bắt đầu con đường kinh doanh vàng.
Năm 1989, ông mở cửa hàng Mi Hồng tại số 312 Bùi Hữu Nghĩa, khu vực chợ Bà Chiểu. “Những ngày đầu, Mi Hồng chỉ là một tiệm vàng nhỏ với vốn liếng ít ỏi, kinh nghiệm gần như bằng không”, ông Nguyễn Tu Mi chia sẻ với tờ Người Lao Động trong một bài phỏng vấn năm 2025.
Năm 1993, Mi Hồng trở thành doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng và đến năm 2006 chuyển đổi thành Công ty TNHH Mi Hồng như hiện nay.
Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, ông Tu Mi còn tự học thêm về công nghệ thông tin, ngôn ngữ lập trình và viết phần mềm phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Đến những năm cuối thế kỷ XX, Mi Hồng bắt đầu thuê thêm nhân viên và mở rộng hệ thống cửa hàng.
Ông Nguyễn Tu Mi, chủ thương hiệu vàng Mi Hồng. (Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn).
Theo website chính thức, Mi Hồng có 11 cơ sở đặt tại TP HCM, Bến Tre và Tiền Giang. Dù quy mô đã được mở rộng, ông Tu Mi lại không đặt tham vọng đưa Mi Hồng phát triển thành một doanh nghiệp lớn như những thương hiệu vàng nổi tiếng khác.
“Tôi chưa muốn phát triển công ty lớn hơn nữa vì khả năng của mình tới đó mà làm hơn cái mình có thì e rằng sẽ vượt quá tầm hạn quản trị và không giữ được điều mình kỳ vọng”, ông Mi từng chia sẻ.
Trong hơn 35 năm hoạt động, Mi Hồng cũng trải qua nhiều giai đoạn thị trường biến động. Chia sẻ với truyền thông, ông Tu Mi nhắc đến cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối những năm 1990, giai đoạn kinh tế toàn cầu biến động mạnh năm 2007-2008 và sau đó là đại dịch Covid-19.
Lúc này, giải pháp của Mi Hồng là cố gắng giữ giá ổn định, minh bạch thông tin và không lợi dụng tình hình để trục lợi. Trong thời gian COVID-19, các cửa hàng phải tạm dừng hoạt động gần 4 tháng, doanh thu gần như bằng không, nhưng nội bộ công ty đã cùng nhau chia sẻ để vượt qua giai đoạn khó khăn.
Hay trong lúc thị trường vàng xuất hiện những giao dịch không chính thức và nguy cơ vàng không rõ nguồn gốc, ông Tu Mi nhấn mạnh rằng doanh nghiệp càng phải kiểm soát chặt nguồn hàng, chứng từ và dòng tiền.
“Làm nghề vàng, cái quý nhất không phải là hàng hóa, mà là chữ tín”, ông Nguyễn Tu Mi nói.
Theo ông, Mi Hồng xác định các khâu từ nhập hàng, sản xuất, niêm yết giá đến bán ra đều phải minh bạch, đúng quy định, có giấy tờ đầy đủ và rõ nguồn gốc. Với đối tác, doanh nghiệp chỉ làm việc với những đơn vị có pháp lý rõ ràng; nhân viên cũng được cập nhật các quy định mới.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Tu Mi được biết với vai trò Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh, ông từng vận động hội viên ủng hộ gần 8 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; hỗ trợ 3.743 phần thực phẩm tươi sống cho chương trình “Tủ lạnh cộng đồng” và 5 tấn gạo cho chương trình “Xe gạo yêu thương”.
Ông cũng vận động hỗ trợ nhiều vật tư y tế như ủng hộ bình oxy lỏng 10 tấn cho Bệnh viện dã chiến quận Bình Thạnh; ủng hộ 200 máy SPO2, 500 túi thuốc F0, 10.000 khẩu trang y tế và N95, 400 bộ đồ bảo hộ y tế.
Những đóng góp này giúp ông được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh danh là “Tình nguyện quốc gia năm 2021” vào đầu tháng 12/2021.
Ngoài hỗ trợ trong giai đoạn dịch bệnh, ông Tu Mi còn tham gia các chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời vận động bạn bè ủng hộ nhu yếu phẩm và thuốc an sinh cho người dân TP HCM.
Sau hơn 35 năm, từ một tiệm vàng nhỏ tại chợ Bà Chiểu, ông Tu Mi đã gây dựng được Mi Hồng với vị trí riêng trên thị trường.
TRỰC TIẾP