Sau kiểm toán, nhiều khoản mục trong báo cáo tài chính của DIG được điều chỉnh tăng trong đó đáng kể nhất là lợi nhuận sau thuế tăng 117%, từ gần 93 tỷ đồng lên hơn 202 tỷ đồng.
Tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán, VEAM vẫn chưa có quyết toán cổ phần hóa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chưa thực hiện bàn giao loại hình công ty từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần.
Sau năm 2017 có kết quả kinh doanh với mức doanh thu kỉ lục và lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi năm 2016. Năm 2018, Chứng khoán Bản Việt lên kế hoạch tăng 26% lãi trước thuế, đẩy mạnh mảng ngân hàng đầu tư.
Kết quả kinh doanh quý I/2018 của cả ba nhà mạng lớn đều ghi nhận doanh thu từ thẻ nạp có nhiều biến động do Thông tư 47 siết khuyến mại thuê bao trả trước về 20% đi vào hiệu lực.
Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của PVD tăng gấp 3 lần lên 36 tỷ đồng. Năm 2017, PVD không có giàn khoan thuê hoạt động, trong khi năm 2016 có 0,24 giàn cùng đơn giá bình quân cho thuê giàn trong năm 2017 tiếp tục giảm 22% so với cùng kỳ.
Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ HNG giảm 43% còn 527 tỷ đồng. Tương tự công ty mẹ thì HNG cũng bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục do vốn lưu động âm gần 2.200 tỷ đồng.
Sau kiểm toán, hầu hết các khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh của HAGL đều có sự thay đổi. Đặc biệt khoản lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 89% còn 70 tỷ đồng do phải trích lập trong quý IV/2017 cho Công ty cổ phần Thủy Điện HAGL trị giá hơn 510 tỷ đồng với kế hoạch thanh lý trong năm 2018.
Năm 2018, DAG tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng và mở rộng kinh doanh sang sản phẩm mới. Theo đó, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 2018 kế hoạch là 1.681 đồng.
Thanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Handico.
Inditex, nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới và là chủ thương hiệu Zara, vừa báo cáo doanh số sụt giảm và mức sinh lời thấp nhất trong một thập niên.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố kế hoạch tài chính điều chỉnh theo mức cao, nghĩa là điều chỉnh kế hoạch tài chính cao hơn mức mà ban điều hành đã công bố trước đây. Đó là nhờ vào tăng trưởng cao hơn của các công ty thành viên và tình hình thị trường đã cải thiện trong 2 tháng đầu năm 2018.
Thị trường chứng khoán duy trì nhịp hồi phục trong phiên sáng 24/3, với đà tăng được mở rộng nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thanh khoản giảm so với hôm qua cho thấy dòng tiền vẫn còn thận trọng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng.