|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gia đình ông Trầm Bê còn nắm trên 26% vốn Bệnh Viện Triều An, ông Trầm Khải Hòa cho bệnh viện vay 15 tỷ đồng

17:43 | 19/07/2018
Chia sẻ
Trong quý II, bệnh viện Triều An đạt doanh thu 121 tỷ đồng tăng trưởng gần 9%; lợi nhuận sau thuế 12 tỷ đồng, tăng trưởng 70%. 
gia dinh ong tram be con nam tren 26 von benh vien trieu an ong tram khai hoa cho benh vien vay 15 ty dong Trần Bắc Hà 'thoát', còn Trầm Bê phải hầu toà tháng 7
gia dinh ong tram be con nam tren 26 von benh vien trieu an ong tram khai hoa cho benh vien vay 15 ty dong Toà án tiếp nhận lại hồ sơ truy tố Trầm Bê, Phạm Công Danh

CTCP Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An vừa báo kết quả kinh doanh quý II/2018 với doanh thu 121 tỷ đồng, tăng trưởng gần 9%, biên lãi gộp 21%. Lợi nhuận sau thuế đem về gần 12 tỷ đồng, tăng trưởng 70% so với quý I/2017.

Tính đến thời điểm 30/6, tổng giá trị tài sản của bệnh viện Triều An đạt gần 787 tỷ đồng, tăng thêm 26 tỷ đồng so với cuối quý I. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng thêm 10 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc gia tăng tiền mặt lên gần 23,6 tỷ (tăng 120%). Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho giảm nhẹ sau một quý hoạt động. Phải thu dài hạn tăng thêm 15 tỷ đồng đến từ Công ty Quản lý và Phát triển Đô thị Quận 9.

Giá trị tài sản dở dang dài hạn trên 63 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khu nghĩa trang Thạnh Đức (trên 27 tỷ đồng), chi phí xây dựng khỗi hỗn hợp bệnh viện Triều An (35,5 tỷ đồng), khu nghĩa trang ở Long An gần 600 triệu đồng.

Công ty cũng đang đầu tư gần 90 tỷ đồng vào CTCP Triều An – Loan Trâm (73 tỷ) và CTCP Tư vấn Đầu tư Dịch vụ An Triều (15 tỷ đồng).

gia dinh ong tram be con nam tren 26 von benh vien trieu an ong tram khai hoa cho benh vien vay 15 ty dong

Nợ phải trả kết thúc quý II trên 202 tỷ đồng. Trong đó, các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong nợ ngắn hạn gồm phải trả người bán (22 tỷ đồng), phải trả khác (67 tỷ đồng chủ yếu tiền cổ tức).

Nợ dài hạn tăng thêm 15 tỷ đồng lên trên 95 tỷ do tăng phải trả khác. Đáng chú ý, cơ cấu nợ đều là các cá nhân, phải trả ông Nguyễn Văn Bình trên 18 tỷ đồng, phải trả bà Dương Thị Đẹt (cổ đông lớn nhất) 48 tỷ đồng và ông Trầm Khải Hòa (con trai Trầm Bê) phát sinh trong quý này là 15 tỷ đồng.

Tổng giá trị nợ xấu của bệnh viện Triều An đến nay là trên 2,1 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng toàn bộ. Trong đó chủ yếu đến từ 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Sài Thành, An Lạc Tân (650 triệu đồng) và Công ty Thành Thy (1,43 tỷ đồng).

Bệnh viện Triều An được thành lập năm 1999, chuyển thành công ty cổ phần vào năm 2006. Hiện vốn điều lệ của công ty là 590 tỷ đồng, gần 700 nhân viên tính đến hết tháng 6/2018. Bệnh viện Triều An là bệnh viện tư nhân lớn nhất TP HCM, quy mô 400 giường và 8 phòng mổ tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ tịch HĐQT bệnh viện Triều An thời điểm hiện tại là ông Trần Ngọc Henri (nắm 4,08% vốn điều lệ), cổ đông lớn nhất bà Dương Thị Đẹt (nắm 38,27%), ông Trầm Bê (nắm 4,85%) và con gái Trầm Thuyết Kiều (nắm 21,39% vốn). Trước khi bị bắt, ông Trầm Bê từng có thời gian làm Chủ tịch bệnh viện Triều An cùng con gái cũng có chân trong HĐQT.

gia dinh ong tram be con nam tren 26 von benh vien trieu an ong tram khai hoa cho benh vien vay 15 ty dong
Cơ cấu cổ đông bệnh viện Triều An tính đến hết quý II/2018

Xem thêm

Bạch Mộc