Doanh nghiệp xuất khẩu hải sản Ấn Độ chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19
Cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu bởi dịch COVID – 19 khiến các nhà xuất khẩu thủy sản Ấn Độ lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Kim ngạch xuất khẩu của ngành này rơi vào khoảng 7 tỉ USD mỗi năm.
Xuât khẩu sang Mỹ đã giảm hơn 50% kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát và khiến cả Ấn Độ đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh.
Ấn Độ là nhà cung cấp tôm lớn nhất của Mỹ với khối lượng 280.000 tấn mỗi năm, đóng góp tới 40% lượng tôm nhập khẩu của quốc gia này.
Hiện nay, Ấn Độ cũng đang không nhận được những đơn đặt hàng đến từ các thị trường trọng điểm khác như Liên minh châu Âu (EU), Việt Nam và Nhật Bản.
Một nhà xuất khẩu tại Odisha cho biết: “Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, chúng tôi không nhận được đơn đặt hàng từ các thị trường chính. Các nhà xuất khẩu thủy sản đang rất cố gắng hoàn thành các đơn hàng từ trước đó. Thậm chí một số đơn đặt trước đã bị hủy do các quốc gia rất lo ngại sự lây lan của virus".
Sản xuất hải sản tươi tại Odisha đã bị tạm dừng kể từ khi lệnh phong toả trên cả nước được tuyên bố vì chính phủ không cho phép các nhà máy chế biến hoạt động.
Chỉ còn các cơ sở bảo quản đông lạnh được phép hoạt động. Thêm vào đó, sự thiếu hụt lao động đã khiến hoạt động sản xuất bị ngắt quãng. Điều này có nghĩa rằng các nhà xuất khẩu sẽ phải sử dụng đến lượng hải sản tồn kho dự trữ để xuất ra nước ngoài. Tuy vậy, các nhà xuất khẩu cũng đang rất nhụt chí vì lượng cầu từ các thị trường lớn đang dần dần suy giảm.
Tara Ranjan Patnaik, người sáng lập và chủ tịch công ty Falcon Marine Exports cho biết: “Năm nay sẽ rất tồi tệ cho người xuất khẩu tôm Ấn Độ. Giá tôm đang giảm, nhu cầu thì tụt dốc không phanh, các nỗ lực tạo thuận lợi cho ngành xuất khẩu của chính phủ Ấn Độ đã vấp phải các lệnh phong tỏa của các quốc gia khác, thiếu hụt nhân lực và thiết bị vận chuyển hàng, các nhà xuất khẩu cũng cần làm hoàn thiện nhiều thủ tục giấy tờ, ví dụ như lấy giấy chứng nhận từ Cơ quan phát triển xuất khẩu hải sản (MPEDA)".
Tuy nhiên, MPEDA cũng đã nêu ra ý kiến đối với Trung Quốc, thị trường đóng góp khoảng 13% lượng hải sản xuất khẩu từ Ấn Độ.
Cơ quan này cho rằng người Trung Quốc đã mua dự trữ hải sản nhằm đáp ứng nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời các đơn đặt mới thường kéo dài đến trung tuần tháng 2.
Sự bùng phát của dịch bệnh đã khiến cho ngành này lầm vào tình trạng sản xuất thiếu cả về lượng cầu lẫn nguồn cung. Khi dịch bệnh được kiểm soát, họ hi vọng một tương lai tương sáng hơn cho ngành này. Còn quá sớm để đưa ra những dự báo về mức giá tôm trong tương lai do sự thiếu hụt của các nguyên liệu Trung Quốc trên thị trường quốc tế.
Theo dữ liệu của Bộ Thương Mại Ấn Độ, xuất khẩu hải sản của quốc gia này đạt giá trị 5,89 tỉ USD từ tháng 4/2020 đến tháng 1/2020, lớn hơn sao với con số 5.84 tỉ USD vào cùng kì năm trước.
Ấn Độ đã ghi nhận sản lượng 0,618 triệu tấn các loại tôm thẻ chân trắng trong giai đoạn 2018 – 2019, trong đó, sản lượng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2019 rơi vào khoảng 0,61 triệu tấn, vượt qua con số của cùng kì năm 2018.
MPEDA vẫn đang rất lạc quan vào sản lượng tôm của Ấn Độ trong năm nay, dự kiến sẽ vượt qua cả sản lượng năm 2019.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

TRỰC TIẾP