Chi phí thức ăn nuôi tôm của Trung Quốc tăng do đòn trả đũa thuế quan với Mỹ
Vào ngày 4/3, chính phủ Trung Quốc đã công bố việc áp thêm thuế đối với các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm mức tăng 15% đối với nhập khẩu gà, lúa mì, ngô và bông từ Mỹ, cùng với mức tăng thêm 10% đối với lúa miến, đậu tương, thịt heo, thịt bò, hải sản, trái cây, rau củ và các sản phẩm từ sữa.
Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng đã đình chỉ tư cách xuất khẩu của ba công ty nông nghiệp Mỹ đối với mặt hàng đậu tương xuất khẩu sang Trung Quốc. Ba công ty này — CHS, Louis Dreyfus Company Grains Merchandising và EGT — đã bị thu hồi giấy phép xuất khẩu do bị phát hiện có chứa cỏ dại ergot và chất xử lý hạt giống trong sản phẩm, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc.
Ngành đầu tiên phản ứng trước diễn biến này là các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc, những người đã nhanh chóng tăng giá thức ăn cho tôm, theo thông tin từ Undercurrent News.
Vào ngày 5/3, một loạt công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đã công bố tăng giá, với mức tăng dao động từ 200 đến 300 nhân dân tệ (tương đương 27,5 – 41,3 USD) mỗi tấn thức ăn cho tôm và cua.
Tập đoàn Haid — công ty sản xuất thức ăn thủy sản lớn nhất Trung Quốc — cũng đã điều chỉnh giá, với chi nhánh tại Hồ Nam công bố mức tăng 200 nhân dân tệ/tấn, bắt đầu áp dụng từ ngày 7/3.
“Do giá nguyên liệu thô tăng mạnh và chi phí sản xuất gia tăng, công ty đã quyết định điều chỉnh giá các sản phẩm thức ăn cho tôm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm,” Haid cho biết trong thông báo ngày 5/3.
Đợt tăng giá đầu tiên này chủ yếu ảnh hưởng đến các nhà máy thức ăn chăn nuôi ở khu vực miền Trung Trung Quốc. Ngoài Haid, còn có 10 công ty khác cũng đã nâng giá bán, trong đó một số công ty tăng giá thức ăn cho tôm lên đến 300 nhân dân tệ/tấn.
Ở một khía cạnh tích cực hơn, giá bột cá trên thị trường Trung Quốc hiện vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định.
Theo Feed Trade, một cổng thông tin chuyên về nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước, giá bán trước của bột cá mùa cá cơm Peru sắp tới được niêm yết ở mức 1.700 USD/tấn (đã bao gồm chi phí vận chuyển).
“Giá bán cao từ Peru, kết hợp với lượng hàng tồn kho trong nước, được kỳ vọng sẽ giúp giá bột cá giữ ổn định trong ngắn hạn,” Feed Trade nhận định.
Vào ngày 5/3, giá bột cá Peru tại cảng Quảng Châu dao động trong khoảng 12.800 – 12.900 nhân dân tệ/tấn, không thay đổi so với ngày trước đó nhưng đã giảm 100 nhân dân tệ/tấn so với cuối tháng 2.