|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dầu thô, vàng và lợi suất trái phiếu diễn biến ngược chiều, chuyên gia nói 'ai đó đã hiểu sai' về nguy cơ suy thoái ở Mỹ

08:11 | 12/12/2023
Chia sẻ
Theo một nhà quản lý quỹ, thị trường đang bối rối về khả năng Mỹ sẽ suy thoái và “ai đó đã hiểu sai” tình hình thực tế.

Một số nhà đầu tư tin rằng Mỹ sẽ hạ cánh mềm, trong khi số khác cảnh báo nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ suy thoái. (Ảnh minh hoạ: CNN).

Chia sẻ trên một chương trình của CNBC vào ngày 11/12, nhà quản lý quỹ phòng hộ David Neuhauser - CIO của hãng đầu tư Livermore Partners - cho biết thị trường tài chính đang bối rối về khả năng Mỹ sẽ suy thoái.

Theo ông Neuhauser, nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng vào một kịch bản “Goldilocks”, trong đó nền kinh tế Mỹ không tăng trưởng quá nóng và cũng không quá nguội lạnh.

“Tất nhiên, kịch bản lý tưởng là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ xem xét cắt giảm lãi suất vì họ nhận thấy nền kinh tế có thể hạ cánh mềm. Và nhìn bề ngoài thì có vẻ kịch bản này rất khả thi”, ông cho hay.

Dữ liệu việc làm và lạm phát gần đây đều thúc đẩy niềm tin rằng Mỹ có thể tránh được suy thoái. Trong tháng 11, nền kinh tế có thêm 199.000 việc làm, cao hơn ước tính của các chuyên gia.

Số liệu lạm phát tháng 10 cũng khả quan hơn dự báo, khi giá tiêu dùng đi ngang so với tháng liền trước và chỉ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

“Nhưng đồng thời, bên dưới bề mặt, bạn cũng thấy rất nhiều vết nứt”, ông Neuhauser nói thêm.

Vị CIO nhận thấy sức khoẻ của người tiêu dùng Mỹ và nền kinh tế toàn cầu - đặc biệt là Trung Quốc - đang yếu đi. Ngoài ra, ông đề cập đến số liệu lạm phát ở một số quốc gia vẫn còn khá cao.

“Có vẻ như Mỹ đang là nền kinh tế ổn định nhất và tôi nghĩ điều này đúng ở thời điểm hiện tại. Nhưng trong tương lai, liệu nền kinh tế của chúng ta có bắt đầu lao dốc hay không?”, ông Neuhauser đặt câu hỏi.

“Tôi nghĩ đó là vấn đề, mọi người chưa thực sự hiểu hết tình hình hiện nay...”, vị CIO bày tỏ.

 

Theo nhà quản lý quỹ phòng hộ này, thị trường dầu khí đang “kể một câu chuyện hoàn toàn khác” về triển vọng kinh tế.

“Khi nhìn vào thị trường dầu mỏ và vàng, bạn hẳn sẽ nghĩ suy thoái kinh tế sắp xảy ra. Tuy nhiên, các nhà phân tích lại nói nền kinh tế sẽ hạ cánh mềm và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang phát đi tín hiệu như vậy”, ông nói.

Tại thời điểm 8h ngày 12/12 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent chuẩn quốc tế đang giao dịch quanh mức 76 USD/thùng, giảm hơn 20% so với mức cao xác lập hồi tháng 9 là khoảng 97 USD/thùng.

Giá vàng giao ngay đã tăng đáng kể so với mức thấp vào đầu tháng 10 là khoảng 1.810 USD/ounce. Kim loại quý này đang giao dịch quanh mức 1.991 USD/ounce, thấp hơn mức kỷ lục hơn 2.100 USD/ounce hồi tuần trước.

Cả giá dầu thô và giá vàng đều cho thấy những lo ngại về suy thoái kinh tế đang lớn dần.

 

Trong khi đó, sau báo cáo việc làm tháng 11, nhiều nhà đầu tư đã kỳ vọng nền kinh tế Mỹ có thể hạ cánh mềm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã đi lên trong phiên 8/12 và dao động quanh mức 4,254% vào đầu tuần này.

“Có ai đó đã hiểu sai, đây chính là điều tôi đang cố nói với các bạn. Thật khó để xác định ai sai. Vì vậy, tôi đang chờ đợi [thêm dữ liệu] để đánh giá xem đâu mới là nhận định đúng đắn”, ông Neuhauser nhấn mạnh.

Khả Nhân

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).