|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cổ đông sở hữu dưới 2.000 cổ phiếu Saigonres không được dự đại hội thường niên

17:00 | 07/05/2020
Chia sẻ
Với lí do "để hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng" ban lãnh đạo Saigonres chỉ cho phép các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 2.000 cp trở lên tham dự đại hội thường niên sắp tới.
Saigonres: Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu dưới 2.000 cp không được tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 - Ảnh 1.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu dưới 2.000 cp SGR không được tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (Ảnh minh họa). Nguồn: VnEconomy.

CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres - Mã: SGR) vừa công bố thông tin liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 10/6 tới đây.

Thông tin công bố nêu rõ, "để hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, HĐQT chỉ mời các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 2.000 cp trở lên tham dự đại hội.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 2.000 cp nếu có ý kiến đóng góp về các vấn đề trong Chương trình họp ĐHĐCĐ gửi thư đến Văn phòng công ty hoặc gửi email trước ngày 6/6. HĐQT sẽ tập hợp các ý kiến đóng góp và đưa vào chương trình thảo luận tại đại hội."

Thông báo trên đồng nghĩa với việc cổ đông nhỏ sẽ bị giới hạn quyền tiếp cận thông tin. Trong khi đó, ĐHĐCĐ thường niên là dịp để các cổ đông có thể đối thoại trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp, qua đó tham gia bàn bạc và đóng góp ý kiến liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 chưa được Saigonres công bố. Trong ba tháng đầu năm 2020, nhờ chuyển nhượng Dự án Khu nhà ở Lê Gia Plaza (Bình Dương) giúp lãi ròng của Saigonres tăng 23%, đạt trên 23 tỉ đồng.

Nguyên Ngọc