Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 12/11 đồng loạt đi xuống trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỉ lục. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho rằng ngay cả sau khi có tin tích cực về vắc xin, tương lai kinh tế vẫn rất bất định.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay (12/11), giá cổ phiếu ACB ở 26.400 đồng/cp, vượt mức đỉnh lịch sử 26.300 đồng/cp được thiết lập vào ngày 9/4/2018.
Chỉ số VN30 đang quay lại xu thế tăng điểm ngắn hạn nhưng tạm thời vẫn còn thận trọng do gần vùng đỉnh cũ. Với tín hiệu hiện tại, chỉ số sẽ còn rung lắc nhưng nhìn chung vẫn được hỗ trợ và dần tăng trong thời gian tới.
Các nhóm cổ phiếu trên thị trường sẽ có sự phân hóa rõ nét hơn trong thời gian tới. Một số nhóm ngành đáng chú ý trong giai đoạn này là bất động sản, dầu khí, bán lẻ, chứng khoán, thép, vật liệu xây dựng, hàng không…
Bất chấp tín hiệu khởi sắc từ thị trường, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 165 tỉ đồng trên toàn thị trường, trong đó cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát ghi nhận phiên thứ ba liên tiếp dẫn đầu chiều bán ròng trên HOSE.
Thị trường giao dịch khởi sắc phiên hôm nay, trong đó tâm điểm là nhóm ngân hàng. Các mã tác động lớn nhất đến đà tăng của VN-Index là VCB, CTG. Trên HNX, ACB, SHB đóng vai trò thúc đẩy đà tăng của HNX-Index.
Các quyết định của Tổng thống Trump vẫn có thể làm xáo trộn thị trường chứng khoán Mỹ từ nay cho đến lúc ông Biden nhậm chức. Các vấn đề có khả năng gây ra bất ổn bao gồm ngân sách chính phủ, xung đột thương mại của Mỹ với Trung Quốc và châu Âu.
Chủ tịch UBS Asset Management nhận định thông tin về vắc xin của Pfizer đã giúp triển vọng của thị trường năm 2021 trở nên tích cực hơn rất nhiều. Nhiều chuyên gia khuyên nhà đầu tư chú ý tới cổ phiếu giá trị trong thời gian tới.
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Tổng thống Trump từ chối chuyển giao quyền lực hòa bình; Quốc hội thông qua kế hoạch GDP năm 2021 tăng khoảng 6%; Dow Jones giảm điểm sau ba phiên tăng liên tiếp; Vàng tiếp đà giảm còn 1.861 USD/ounce do đồng USD tăng trở lại.
Trong ngày Pfizer công bố thông tin tích cực ngoài dự kiến về vắc xin COVID-19 và giá cổ phiếu tăng vọt, CEO của công ty đã bán phần lớn số cổ phiếu sở hữu và thu về gần 5,6 triệu USD.
Dòng tiền đầu tư tiếp tục suy giảm khi chỉ còn 8/19 nhóm ngành tăng điểm. Thống kê giao dịch trong phiên, khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng áp đảo gần 283 tỉ đồng; cùng chiều, khối ngoại tiếp đà bán ròng 580 tỉ đồng toàn thị trường.
Trước diễn biến tích cực của thị trường, nhiều doanh nghiệp đã dùng khoản tiền nhàn rỗi để đầu tư và kiếm lời từ chứng khoán, trong đó phải kể đến Vĩnh Hoàn, Nhà Đà Nẵng, Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), Sách Giáo dục tại Hà Nội.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 11/11 chứng kiến sự hồi phục của nhóm cổ phiếu công nghệ sau hai ngày bị bán tháo. Ngược lại, các cổ phiếu từng diễn biến tích cực sau tin tức về vắc xin COVID-19 đều quay đầu đi xuống trong phiên 11/11.
Sau thông tin đăng kí bán ra 25 triệu cp của HFIC, thành viên HĐQT của Chứng khoán HSC và công ty liên quan muốn bán tổng cộng 360.000 cp trong khoảng thời gian từ 16/11 đến 15/12.
Biến động tích cực của thị trường chứng khoán thế giới hỗ trợ cho đà đi lên của thị trường. Nhà đầu tư cũng bắt đầu hướng sự chú ý nhiều hơn đến các thông tin về kết quả kinh doanh quí IV và cả năm 2020 của các doanh nghiệp niêm yết.
Chỉ báo MACD đang ở vùng trung tính trong khi đường RSI vẫn duy trì trên vùng 60, điều này cho thấy chỉ số VN30 tiếp tục xu hướng tăng và được hỗ trợ tại vùng 914 điểm.
Sau khi FTSE Russell công bố danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được thêm vào GEIS, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng trọng số mới của Việt Nam cao hơn đáng kể so với tính toán trước đó, qua đó có thể kéo quy mô dòng vốn vào thị trường vượt mức kỳ vọng cũ.