|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa sau phát biểu của Chủ tịch Fed

07:05 | 13/11/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 12/11 đồng loạt đi xuống trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỉ lục. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho rằng ngay cả sau khi có tin tích cực về vắc xin, tương lai kinh tế vẫn rất bất định.
Chứng khoán Mỹ đỏ lửa sau phát biểu của Chủ tịch Fed - Ảnh 1.

Nhà đầu tư theo dõi phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: Getty Images)

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 317 điểm, tương đương 1,1%, đóng cửa ở 29.080 điểm. Ở đáy của phiên, chỉ số gồm 30 cổ phiếu này sụt 495 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đóng cửa mất lần lượt 1% và 0,7%.

Sau khi đi xuống trong phiên 12/11, chỉ số S&P 500 chỉ còn cao hơn 0,8% so với mức đóng cửa cuối tuần trước, tức là phần lớn đà tăng tuần này sau tin tức tích cực về vắc xin COVID-19 đã bị đảo ngược.

Các chỉ số đột ngột lao dốc sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết triển vọng kinh tế Mỹ vẫn còn rất nhiều nhân tố bất định kể cả sau khi loại vắc xin COVID-19 do Pfizer và BioNTech phát triển mang lại tín hiệu khả quan.

"Theo quan điểm của chúng tôi, hiện còn quá sớm để tự tin đánh giá những hàm ý của tin tức về vắc xin đối với triển vọng kinh tế, đặc biệt là trong tương lai gần. Giữa bối cảnh virus tiếp tục lây lan, những tháng tới có thể sẽ rất nhiều thách thức", CNBC dẫn lời ông Powell phát biểu.

Phiên giao dịch ngày 12/11 diễn ra trong lúc số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ liên tục tăng cao và lập kỉ lục mới. Riêng hôm 11/11, Mỹ ghi nhận mức cao chưa từng thấy là hơn 143.000 ca nhiễm, kỉ lục trước đó là hôm 10/11 với hơn 140.000 ca nhiễm.

Liên tục từ ngày bầu cử 3/11 trở lại đây, Mỹ đều ghi nhận hơn 100.000 ca dương tính mỗi ngày.

Ông Yousef Abbasi - Chiến lược gia thị trường toàn cầu tại StoneX nhận xét: "Nhiều chất xúc tác đầu tháng 11 đã không còn và thị trường tỏ ra lo ngại về một số xu hướng dịch bệnh trong ngắn hạn, cụ thể như Mỹ đã có 8 ngày liên tiếp ghi nhận trên 100.000 ca bệnh và số ca liên tục lập kỉ lục mới".

Theo CNBC, cổ phiếu du lịch và ngân hàng nằm trong nhóm giảm mạnh nhất ngày 12/11. Hãng hàng không United Airlines sụt hơn 4%, Southwest Airlines mất 3%, du thuyền Carnival rớt 7,9%. JPMorgan Chase, Citigroup và Wells Fargo đều giảm hơn 1%.

Đầu tuần này, nhóm cổ phiếu du lịch và ngân hàng tăng mạnh sau khi có tin loại vắc xin COVID-19 do Pfizer và BioNTech phát triển có tỉ lệ phòng bệnh hiệu quả hơn 90% trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Về số liệu kinh tế, Bộ Lao động Mỹ ngày 12/11 cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp tuần vừa qua là 709.000, giảm đáng kể so với con số 757.000 của tuần trước đó. Đây là tuần thứ 4 liên tiếp số đơn xin trợ cấp mất việc giảm xuống.

Song Ngọc